Gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII

23/05/2012
Nhân kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII, chiều 22/5/2012, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII tổ chức cuộc gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội.

Đ/c Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đ/c Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW; đ/c Trương Thị Mai, UV BCH TW Đảng, UV BTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đ/c Nguyễn Thị Hải Chuyền, UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng 122 nữ đại biểu Quốc hội đã tham dự buổi gặp mặt. Về phía TW Hội LHPN Việt Nam có đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đ/c Phó Chủ tịch TW Hội và Đoàn Chủ tịch TW Hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đ/c Tòng Thị Phóng khẳng định sự đóng góp quan trọng của các nữ đại biểu Quốc hội vào quá trình xây dựng luật pháp cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong kỳ họp Quốc hội này có rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến bình đẳng giới, đến phụ nữ và trẻ em; bày tỏ hy vọng các nữ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ qua những ý kiến xuất sắc trong xây dựng và hoàn thiện Luật pháp đồng thời góp phần chuyển tải những thông điệp về suy nghĩ, mong muốn của phụ nữ cả nước đến đại biểu và cử tri cả nước. Đ/c đã trân trọng cám ơn sự đóng góp của Hội LHPN Việt Nam đối với nhiều chương trình hoạt động của Quốc hội cũng như với nhóm Nữ Nghị sĩ Quốc hội; mong muốn Hội sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn trong các chương trình hoạt động của Quốc hội sắp tới, kể cả chương trìnhgiám sát và xây dựng luật pháp cũng như việc lấy ý kiến vào những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại buổi gặp mặt, các nữ đại biểu Quốc hội cũng nghe đ/c Trương Thị Mai trao đổi một số thông tin về các chính sách liên quan đến lao động nữ trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Theo đó, Bộ Luật đã thể hiện chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ, trong đó có các quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ; bảo vệ thai sản đối với lao động nữ; về thời gian nghỉ thai sản; các công việc không được sử dụng lao động nữ; Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sử dụng nhiều lao động nữ... Việc trả lương cho lao động nữ theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị ngang nhau. Quy định người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình; trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người lao động…

Về tuổi nghỉ hưu, Dự thảo quy định độ tuổi nghỉ hưu của nữ là 55. Đối với người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm.

 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội đã trân trọng cám ơn sự quan tâm, tình cảm của các nữ đại biểu Quốc hội đối với những người làm công tác phụ nữ; hứa sẽ làm tốt hơn nữa trách nhiệm của Hội trong việc tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chính sách liên quan đến phụ nữ. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cũng bày tỏ mong muốn các nữ đại biểu Quốc hội tích cực đóng góp hơn nữa trong công tác xây dựng cũng như giám sát thực hiện pháp luật, nhất là pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và phụ nữ.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video