Gặp mặt nữ cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 8.3

13/03/2007
Ngày 7-3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành giáo dục tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu trong ngành nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBPN tỉnh Nguyễn Công Bộ; lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo đã tới dự.

Ngành giáo dục Bắc Giang hiện có hơn 17 nghìn nữ cán bộ, giáo viên (CBGV), chiếm tỷ lệ 74% CBGV trong toàn ngành. Những năm qua, chị em phụ nữ luôn tích cực rèn luyện, hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu thực hiện chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam: “Yêu nước, có tri thức, sức khoẻ, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích của xã hội và cộng đồng”… Vì thế, phụ nữ ngành giáo dục Bắc Giang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong tập thể, gia đình. Tỷ lệ cán bộ quản lý, đảng viên nữ, tỷ lệ nữ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn… ngày càng tăng. Đặc biệt, trong số 10 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2006, có 8 nữ CBGV được phong tặng danh hiệu cao quý này. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, phụ nữ ngành giáo dục tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục- đào tạo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua “Hai tốt” trong các nhà trường; đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng gia đình văn hóa với mục tiêu ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban VSTBPN tỉnh Nguyễn Công Bộ đã ghi nhận và khẳng định những đóng góp to lớn của nữ CBGV đối với sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Đồng chí mong muốn thời gian tới, nữ CBGV trong ngành tiếp tục phấn đấu vươn lên, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu hội nhập hiện nay. Ban VSTBPN ngành giáo dục tiếp tục bám sát các mục tiêu hành động của Ban để tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, tạo điều kiện để nữ CBGV đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của toàn xã hội.

 

 

Quỳnh Hương
Báo Bắc Giang.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video