Gặp mặt nữ huấn luyện viên, vận động viên tham dự SEA Games 23

09/11/2005
Ngày 8/11, tại Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao Quốc gia 1, T.W Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức gặp mặt nữ huấn luyện viên, vận động viên tham dự SEA Games 23 tại Phillippin.

Dự gặp mặt có các đồng chí: Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Hoàng Vĩnh Ái, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Việt Nam; Hoàng Thị Ái Nhiên, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng T.W Hội; Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm TDTT; Nguyễn Hồng Minh, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam và 70 VĐV tiêu biểu.

 

Trải qua các kỳ SEA Games, VĐV nữ Việt Nam luôn khắc phục khó khăn, tỏ rõ ý chí, quyết tâm thi đấu giành chiến thắng, xứng đáng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp thể thao của nước nhà. Bản lĩnh và trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ qua mỗi kỳ Đại hội. Đặc biệt, tại SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam, đã có 246 VĐV đoạt huy chương các loại, trong đó có 160 VĐV đoạt HCV. Tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này, đội tuyển Việt Nam có 264 VĐV nữ trên tổng số 537 VĐV (chiếm 48%) thi đấu 33/41 môn thi của Đại hội.

 

Với trách nhiệm của mình, những năm qua Hội LHPN Việt Nam luôn quan tâm phối hợp với Uỷ ban TDTT thực hiện Chương trình ký kết liên tịch nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT trong các tầng lớp phụ nữ; chỉ đạo các cấp Hội vận động phụ nữ hưởng ứng phong trào “Mỗi phụ nữ hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày”, đồng thời có nhiều hoạt động động viên, khuyến khích các nữ VĐV tham gia các kỳ thi đấu đạt thành tích cao.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Trương Thị Khuê chúc các VĐV nữ phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam đoàn kết, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, góp phần cùng Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực T.W Hội LHPN Việt Nam đã trao 50 triệu đồng tặng nữ VĐV, HLV và cán bộ nữ tham dự SEA Games 23.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video