Ghi nhận về hoạt động phong trào ở một Hội phụ nữ cơ sở

22/12/2010
Liên tục trong 4 năm liền từ 2006 đến 2009 Hội liên hiẹp phụ nữ (LHPN) phường Cốc Lếu được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen. Có được kết quả đó,bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội LHPN Thành phố Lào Cai là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể BCH hội và chị em phụ nữ trong toàn phường.

Với đặc điểm một phường trung tâm kinh tế, chính trị- văn hóa xã hội của thành phố Lào Cai. Có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội, đa số chị em phụ nữ trình độ nhận thức đồng đều, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được nâng cao. Tuy vậy, phần lớn chị em phụ nữ làm nghề tự do, buôn bán, kinh doanh dịch vụ bận rộn nên ít có thời gian rảnh rỗi. Vì vậy, việc tham gia sinh hoạt hội còn hạn chế.

Để thực hiện tốt các phong trào phụ nữ các cấp phát động, Hội LHPN phường Cốc Lếu đã tăng cường đổi mới phương thức hoạt động: Lồng ghép quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết hội phụ nữ các cấp và các chủ trương, kế hoạch của Thành phố, của phường đến chị em hội viên thông qua các hình thức sinh hoạt hội, có những nội dung không cần thiết phải triệu tập cuộc họp hay những nội dung cấp thiết thì cán bộ BCH hội và cán bộ chi hội, tổ hội trực tiếp phổ biến đến  hội viên. Đồng thời Hội đã thành lập các câu lạc bộ “Phụ nữ quyền năng”câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”câu lạc bộ “Nữ kinh doanh”câu lạc bộ “Phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm”;câu lạc bộ khiêu vũ; Mô hình “tổ phụ nữ không có chồng con nghiện ma túy và tệ nạn xã hội”, “tổ phụ nữ không lấn chiếm hành lang vỉa hè” “Tổ phụ nữ xây dựng hội viên nòng cốt và  xóa hộ trắng không có hội viên”, thu hút 750 hội viên tham gia, bên cạnh đó hội còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tọa đàm ôn lại truyền thống của phụ nữ qua các thời kỳ, nhằm khơi dậy lòng tự hào về người phụ nữ Việt Nam, với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về quyền và lợi ích của mình, biết chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Qua đó hội còn tạo điều kiện cho chị em được vay các nguồn vốn ưu đãi của TW Hội; ngân hàng chính sách xã hội; nguồn vốn của địa phương.

Trong 2 năm 2009-2010 có 100 lượt hội viên được vay tổng số tiền 1tỷ 500 triệu đồng, đầu tư vào kinh doanh buôn bán nhỏ, làm dịch vụ phát triển kinh tế gia đình nâng cao mức sống. Ngoài ra các chi, tổ hội còn đóng góp xây dựng quỹ tiết kiệm được 68 triệu đồng cho 30 lượt chị em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn vay để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Hội phụ nữ vận động chị em học theo Bác thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, bằng hình thức tiết kiệm xây dựng quỹ chi, tổ hội, trong từng gia đình tiết kiệm nuôi lợn nhựa để ủng hộ cho hội viên phụ nữ nghèo và mua sắm các vật dụng trong gia đình mình. Điển hình trong cuộc vận động có bà Nguyễn Thị Việt Hải là cán bộ nghỉ hưu hàng ngày đi chợ bà lại dành 1 nghìn đồng tiết kiệm trong 2 năm bà tiết kiệm được 422.000 đồng số tiền này bà đóng góp vào xây dựng quỹ “vì phụ nữ nghèo của phường” nâng tổng số tiền tiết kiệm lên 7 triệu đồng; chị em còn vận động xây dựng quỹ “mái ấm tình thương và tôn tạo di tích lịch sử nữ danh nhân Việt Nam  được 12 triệu đồng. Hội phối hợp vận động ủng hộ xây dựng quỹ “ đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, tặng sổ tiết kiệm cho hai mẹ liệt sĩ; nhận giúp đỡ thường xuyên hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng cho một cụ gìa đơn thân, giúp đỡ các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong phường. Hội luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ; Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1- 6, rằm trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng, tặng thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập. Chị em phụ nữ còn ủng hộ mua 680 quyển vở, bút, bánh kẹo trị giá 6 triệu 400 nghìn đồng, 500 bộ quần áo, chăn màn cho các cháu vùng cao Tả Phời, các cháu thuộc trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai.

Thực hiện phong trào thi đua đặc thù của thành phố Lào Cai, tỉnh phát động, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, kế hoạch vận động phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chị em phụ nữ tích cực đóng góp chỉnh trang đô thị: lát vỉa hè, trồng cây xanh, bê tông đường ngõ phố, cam kết thực hiện phong trào “5 không, 5 có” UBND thành phố gắn với phong trào “5 không, 3 sạch” của TW Hội phát động. Hội chọn tổ phụ nữ số 19 làm mô hình điểm “Tổ phụ nữ không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán” để nhân rộng phong trào. Hội phối hợp với công an thực hiện nghị quyết liên tịch số 01về giáo dục quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia tích cực vào chương trình cai nghiện ma tuý 3 giai đoạn, 2 hình thức tại địa phương. Phát huy tinh thần trách nhiệm tố giác, phát giác tụ điểm buôn bán ma túy, người nghiện ma túy. Hội phụ nữ đã nhận theo dõi giúp đỡ 5 đối tượng cai nghiện giai đoạn 3 tại gia đình; tạo điều kiện cho 2 gia đình có người nghiện vay 20 triệu đồng vốn của ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế tạo việc làm cho người cai nghiện; năm 2009 đã có 1 trường hợp được công nhận cai nghiện thành công.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy chủ tịch hội phụ nữ phường Cốc Lếu cho rằng để phong trào hoạt động Hội có kết quả chính là đội ngũ cán bộ cơ sở phải nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm và phương pháp “dân vận  kheó”, tạo được  sự đồng thuận của chị em xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Đến nay Hội LHPN phường Cốc Lếu có 1705 hội viên tăng 1000 hội viên so với năm 2006 đạt 79,6% tổng số phụ nữ trong độ tuổi tham gia sinh hoạt hội. Toàn phường có 18 chi hội trong đó 16 chi hội đạt xuất sắc, 2 chi hội đạt vững mạnh, không có chi hội trung bình. Qua phát động phong trào thi đua hàng năm 87% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua: “phụ nữ tích cực học tập,lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình  hạnh phúc” Gắn với xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Trang thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video