Gia Lai: Hiệu quả từ cuộc vận động xây dựng "gia đình 5 không 3 sạch"

16/01/2018
Bằng những mô hình, cách làm cụ thể, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn

Để góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Gia Lai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới” triển khai tới 100% cơ sở Hội, đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ, được đông đảo tầng lớp phụ nữ và nhân dân hưởng ứng thực hiện thông qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu”, đặc biệt là Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Từ công tác tuyên truyền đến công tác hướng dẫn thực hiện, trong năm 2015 các cấp Hội đã xây dựng được 583 “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, có 15.488 hộ được giúp (trong đó có 7.434 hộ DTTS và giúp được 5.421 hộ đạt “5 không, 3 sạch”), 1.864 hộ mẫu và có trên 75% hộ gia đình hội viên đạt các tiêu chí của cuộc vận động. Năm 2016 tiêu chí “Không đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông bằng hình ảnh trực quan trên vật dụng gia đình.

Để thực hiện tiêu chí “Không đói, giảm nghèo”, các cấp Hội nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo thông qua các mô hình, hoạt động: “phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” hay các mô hình: “mái ấm tình thương”, “kho thóc tình thương”, … Với nhiều cách làm sáng tạo trong khai thác các nguồn lực, hướng dẫn chuyển giao ứng dụng khoa kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng các mô hình tổ liên kết, mô hình phát triển sản xuất, các cấp Hội đã giúp đỡ được 28.575 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó có 13.144 hộ thoát nghèo.

Riêng năm 2017, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội xây dựng mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa” góp phần thực hiện phần việc “Đường làng, ngõ xóm, cảnh quang từng hộ xanh – sạch – đẹp. Theo đó, mô hình “Hàng rào xanh” sẽ được triển khai tại các thôn/làng vùng đồng bào DTTS, còn mô hình “Con đường hoa” sẽ thực hiện tại các đoạn đường liên xã, liên thôn hoặc trụ sở các cơ quan công sở. Bằng những cây hoa, cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, 42 mô hình “Con đường hoa” với chiều dài 9.920 m có 628 hộ tham gia; 58 mô hình “Hàng rào xanh” dài 20.866 m, có 1.432 hộ tham gia đã bước đầu tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp, vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Từ kết quả thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành vi trong cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo sự thay đổi ban đầu về xây dựng nông thôn mới. Có thể nói, với kết quả trên, năm 2016 đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến năm 2017 có 22 xã về đích nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đó là nhờ có sự chung tay, góp sức, tích cực tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh nhà.

Từ những hiệu quả thiết thực trên, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, trong thời gian tới các cấp Hội tiếp tục chủ động đăng ký các phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với các nhiệm vụ, hoạt động của Hội; vận động, tranh thủ các nguồn lực quyết tâm thực hiện tiêu chí “3 sạch”, công tác xóa đói giảm nghèo và đặc biệt là xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển toàn diện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, chung tay cùng các cấp, các ngành xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video