Gia Lai: Hơn 300 nữ phạm nhân được tư vấn chăm sóc sức khỏe

03/10/2022
Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với Trại giam Gia Trung tổ chức diễn đàn tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 307 nữ phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Gia Trung.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Hoa tặng quà cho nữ phạm nhân

Tham dự có bà Phạm Thị Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; Thượng tá Lê Vương Hồng, phó giám thị Trại giam Gia Trung và đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại Diễn đàn, các nữ phạm nhân đã được bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hà - báo cáo viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền, chia sẻ, tư vấn về một số bệnh phổ biến của nữ giới như: các bệnh phụ khoa thường gặp, ung thư vú, ung thư tử cung, buồng trứng,... Đồng thời, hướng dẫn, giải đáp cho chị em về những vấn đề, khó khăn gặp phải trong cuộc sống, qua đó giúp chị có thể chủ động tự chăm sóc sức khoẻ bản thân tốt hơn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hà - báo cáo viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ, tư vấn sức khỏe cho nữ phạm nhân tại Diễn đàn

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 307 suất quà cho nữ phạm nhân với tổng trị giá hơn 11 triệu đồng.

Đây là một trong những hoạt động triển khai thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” Chương trình phối hợp giữa Trại giam Gia Trung và Hội LHPN tỉnh Gia Lai về việc “Giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022-2026”. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc quan tâm, chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với Trại giam Gia Trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, giúp phạm nhân nữ có thêm niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, tự tin phấn đấu thành người công dân có ích cho xã hội để ổn định cuộc sống.

BTC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video