Gia Lai: “Kết nối yêu thương vì phụ nữ nghèo, khó khăn”

12/05/2020
Nhân dịp Đại Lễ Phật đản 2020, ngày 10/5/2020, Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với Ni trưởng Hạnh Nguyện -Trưởng phân ban ni giới - Trưởng ban từ thiện xã hội - Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai và sư cô Thích Nữ Minh Túc tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương vì phụ nữ nghèo, khó khăn”
Phát các suất ăn miễn phí cho người dân khó khăn

Theo đó, Chương trình đã huy động sự đóng góp, tham gia của các phật tử nấu 700 suất cơm cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần ăn gồm: 01 hộp cơm và thức ăn (mì quảng trộn, chả ram, bánh lọc, nậm, rau, món mặn tình thương,…) và 01 chai nước, 1 khăn lạnh, khẩu trang, đũa, thìa, cà phê, trái cây. Trị giá mỗi suất ăn là 70 nghìn đồng.

Tại các điểm cấp phát (trụ sở Hội LHPN tỉnh và chùa Bảo Sơn), hàng trăm phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như người bán vé số, bán hàng rong, ve chai, phụ hồ… đã đến nhận suất ăn của mình. Để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN tỉnh đã bố trí điểm rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, phát khẩu trang và đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định cho người đến nhận các suất ăn.

Chiều cùng ngày, đoàn thiện nguyện đã phát 60 suất cơm chay đến tận tay các cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai.

Chương trình “Kết nối yêu thương vì phụ nữ nghèo, khó khăn” là một trong những hoạt động ý nghĩa, giàu tính nhân văn của các tăng ni, phật tử chùa Bảo Sơn, nhóm sứ giả tình thương, các nhà hảo tâm và cán bộ, công chức Hội LHPN tỉnh Gia Lai mong muốn chia sẻ, hỗ trợ một phần khó khăn đối với các hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Qua đó, lan tỏa tình yêu thương và tinh thần từ bi của đạo Phật đến với mọi người, mọi nhà.

Btg Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video