Gia Lai: Thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các cấp Hội phụ nữ qua những món quà nhân dịp năm mới

28/01/2022
Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Hội LHPN huyện Krông Pa tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” cho hội viên phụ nữ nghèo

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” năm 2022 nhằm chia sẻ với những khó khăn của hội viên, phụ nữ nghèo trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; trao 3.368 suất quà trị giá hơn 872 triệu đồng tới hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán.

Trong đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức thăm và tặng 292 suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng giá trị trên 140 triệu đồng (trong đó Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh tặng 200 suất); đồng thời, thăm, chúc Tết và tặng quà cho 12 cán bộ Hội đã về hưu trị giá 8,4 triệu đồng; trao tặng 2 suất quà cho các cháu mồ côi, các cụ già neo đơn tại Trung tâm bảo trợ xã hội trị giá 4 triệu đồng.

Đồng chí Rơ Chăm H’Hồng - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà cho Đồn Biên phòng xã Ia Nan, huyện Đức Cơ

Cùng với đó, các cấp Hội cũng triển khai thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội và phong trào “Mùa xuân chiến sỹ” năm 2022. Tổ chức vận động hội viên, phụ nữ quyên góp ủng hộ quà Tết; tổ chức gửi quà, thăm hỏi các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, các Đồn Biên phòng kết nghĩa nhân dịp Tết nguyên đán với số tiền hơn 347 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh đã thăm, tặng quà cho 8 Đồn Biên phòng với tổng trị giá 40 triệu đồng; Hội LHPN các huyện vùng biên thăm và tặng 76 suất quà, trị giá 20,7 triệu đồng cho hội viên phụ nữ khó khăn…

Những món quà nhân dịp năm mới là nguồn động viên, khích lệ, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, sự quan tâm của các cấp Hội phụ nữ đến các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cán bộ, chiến sỹ vùng biên giới trên địa bàn tỉnh có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, an toàn, ấm áp.

Ban Xây dựng tổ chức Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video