Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” năm 2022

14/01/2022
Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” cho hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ và xã Ia Puch, huyện Chư Prông.
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vũ Thị Bích Ngọc tặng quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo học giỏi tại xã Ia Puch, huyện Chư Prông

Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 50 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, 20 phần quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng; đồng thời, trao tặng UBND xã Ia Nan và Ia Puch mỗi xã 2.500 chiếc khẩu trang y tế. 

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã trao tặng “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Rơ Lan Thứ, làng Gòong, xã Ia Puch, huyện Chư Prông trị giá 50 triệu đồng; Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tặng 01 bình lọc nước trị giá trên 08 triệu đồng.

Hội LHPN tỉnh trao tặng “Mái ấm tình thương” gia đình chị Rơ Lan Thứ, làng Gòong, xã Ia Puch, huyện Chư Prông

 

Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần, hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em đang sinh sống tại địa bàn biên giới có thêm điều kiện đón Tết vui tươi, lành mạnh; qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên phụ nữ và nhân dân trong tham gia bảo vệ quốc phòng an ninh, biên giới ngày càng vững chắc.

Đây cũng là chương trình thiết thực để chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

BTC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video