Gia tăng bệnh lao ở phụ nữ trẻ

28/12/2010
Tình hình bệnh lao trong nam giới Việt Nam giảm ở tất cả các nhóm tuổi, nhưng ở phụ nữ nhóm tuổi từ 15-34 lại tăng 1,4% mỗi năm.

Đó là số liệu báo cáo của BS Đặng Minh Sang, BV Phạm Ngọc Thạch TP.HCM tại Hội thảo “Huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phòng chống lao” do BV này phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức vào ngày 22/12.

Theo BS Minh Sang, có rất nhiều người mắc bệnh lao nhưng không biết. Đặc biệt, từ 47% - 60% bệnh nhân lao phổi là nguồn lây bệnh cho cộng đồng nhưng bị bỏ sót do không có triệu chứng và không đi khám. Do đó, để phát hiện bệnh lao, bệnh nhân cần đi khám nếu thấy ho, ho khạc đàm kéo dài trên hai tuần, ho ra máu, đau ngực, sốt…

Kết quả điều trị lao cho thấy, ở nữ giới, tỷ lệ điều trị thành công cao hơn nam giới, vì phụ nữ rất nghiêm túc chấp hành các chương trình điều trị kéo dài. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của chương trình phòng chống lao là mạng lưới chưa phủ đến các phòng y tế của cơ quan, nhà máy, xí nghiệp; chưa vận động tốt cộng đồng tham gia phòng chống lao; khó quản lý bệnh nhân lao nhiễm HIV; bệnh nhân lao đa kháng thuốc không đồng ý nhập viện điều trị dù miễn phí…

PNO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video