Giải cầu lông phụ nữ toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2005

14/10/2005
Ngày 12/10, tại Nhà thi đấu TP Hải Dương, T.W Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Thể dục thể thao Việt Nam đã tổ chức khai mạc Giải cầu lông phụ nữ toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2005

Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên T.W Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ Hải Dương; Bùi Thanh Quyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Huỳnh Vĩnh Ái, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao Việt Nam tới dự lễ khai mạc giải.

 

 Ảnh minh họa
Đây là lần thứ 3 Giải được tổ chức với sự tham gia của trên 150 VĐV thuộc các Đoàn của 20 tỉnh, thành phố và ngành, đoàn thể T.W. Từ ngày 12-16/10, các VĐV tham gia thi đấu nội dung đôi nữ gồm 7 nhóm tuổi: Nhóm 1 từ 18-25; nhóm 2 từ 26-30; nhóm 3 từ 31-35; nhóm 4 từ 36-40; nhóm 5 từ 41-45; nhóm 6 từ 46-50; nhóm 7 từ 51 tuổi trở lên. Các đơn vị có số VĐV tham dự nhiều là: Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Tây, Hải Dương, đặc biệt Hải phòng và Bắc Giang là 2 đơn vị có số lượng VĐV tham dự cả ở 7 nhóm tuổi.

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, kết quả: Giải nhất toàn đoàn đã thuộc về Đoàn VĐV thành phố Hải Phòng, giải nhì: tỉnh Bắc Giang, đồng giải ba: tỉnh Hải Dương và tỉnh Thái Nguyên. Giải nhất đôi nữ nhóm tuổi 18-25 thuộc về Vũ Thị Thuý, Nguyễn Thị Thu Hằng (Tuyên Quang); nhóm tuổi 26-30: Phí Thị Thu Hà, Võ Mai Phương (Hải Phòng); nhóm tuổi 31-35: Nguyễn Thị Nguyên, Đỗ Thuý Hà (Hoà Bình); nhóm tuổi 36-40: Nguyễn Thị Hồ Điệp, Trần Thu Huyền (Hải Phòng); nhóm tuổi 41-45: Hoàng Thị Luận, Nguyễn Thị Dung (Hải Phòng); nhóm tuổi 46-50: Nguyễn Thị Chắt, Bùi Thị Thuỷ (Thái Nguyên); nhóm tuổi 51 trở lên: Vũ Thị Đột, Nguyễn Thị Huệ (Hải Phòng). Ban Tổ chức trao cho 7 đôi đạt giải nhì và 14 đôi đạt giải ba ở các nhóm tuổi. 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video