Giải cứu 23 em nhỏ người dân tộc Kh’Mú lao động tại TP HCM

06/10/2011
Chiều 29/9, Bộ Công an phía Nam cho biết vừa bàn giao 23 trẻ em từ 11 đến 17 tuổi, người dân tộc Kh’Mú, cho Công an tỉnh Điện Biên để đưa các em về với gia đình. 23 trẻ em này được Bộ Công an cùng Blue Dragon Children’s Foundation (một tổ chức phi chính phủ của Australia) chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, vào ngày 20/9, Cục cảnh sát Hình sự nhận được công văn của Công an tỉnh Điện Biên đề nghị phối hợp tìm kiếm một số trẻ em dân tộc Kh’mú (ngụ tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) bị đưa đến những cơ sở lao động trẻ em ở quận Tân Phú. Ngay sau đó, Phòng CSĐT phòng chống tội phạm về buôn người vào cuộc phối hợp cùng Công an quận Tân Phú tiến hành xác minh những cơ sở may gia công tại phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) do ông Nguyễn Thế Tuấn (35 tuổi) làm chủ.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 3 cháu bé từ 12 đến 16 tuổi, người dân tộc Kh’mú (tỉnh Điện Biên) đang làm công nhân may công nghiệp. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra cơ sở may ở gần đó do Nguyễn Hồng Quang (30 tuổi, là em ruột củaTuấn) làm chủ, phát hiện 9 trẻ em từ 15 đến 17 tuổi, người dân tộc Kh’mú đang làm việc tại đây.

Sau đó, cùng 12 trẻ em nói trên do bà Lê Thị Dục (68 tuổi, ngụ quận Tân Phú) là mẹ đẻ của Tuấn và Quang đã dẫn thêm 6 cháu bé khác từ 13 đến 17 tuổi, cũng người dân tộc Kh’mú, đến cơ quan công an giao. Cùng thời điểm này, Bộ Công an đã tìm thấy thêm 5 trẻ em người dân tộc Kh’mú khác tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu, bà Dục khai đã ra 2 xã Mường Mun và Mường Trung (thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và tìm gia đình khó khăn dẫn vào TP HCM học nghề may. Bà này hứa nuôi ăn ở và cho học nghề, làm việc trong 2 năm không hưởng lương; sau đó trả lương mức 500 ngàn đồng/tháng hoặc 5 triệu đồng/năm. Trước khi dẫn các cháu vào Sài Gòn thì bà Dục tạm ứng cho gia đình các em từ 1-3,5 triệu đồng/cháu.

Tại cơ quan công an, các cháu đã khai báo bị chủ bắt làm việc từ 6h sáng đến 23h đêm. Tuy nhiên không được ăn đủ no, nếu làm việc không đạt yêu cầu thì bị chủ dùng thước đánh vào lưng, bị phạt lao động thêm giờ. Khi công an tìm được 18 cháu đang làm tại cơ sở may của con trai bà Dục, còn 5 cháu đã bỏ trốn xuống ở Đồng Nai,

Kết quả điều tra , 2 cơ sở may của Tuấn và Quang không có giấy phép kinh doanh, sử dụng lao động trẻ em trái phép đã vi phạm các quy định về việc sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo phunutoday.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video