Giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh trật tự toàn xã hội

03/12/2020
- Đắk Lắk: Tổ chức giao lưu truyền thông phòng, chống ma túy
- Bình Dương: Tổng kết Nghị quyết Liên tịch về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”
Tiểu phẩm trình diễn tại chương trình truyền thông phòng, chống ma túy tại Đắk Lắk

- Đắk Lắk: Tổ chức giao lưu truyền thông phòng, chống ma túy

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức giao lưu truyền thông phòng, chống ma túy tại huyện Ea HLeo cho 250 cán bộ hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện.

8 đội đại diện cho các mô hình phòng, chống ma túy của các xã, thị trấn tham gia giao lưu thông qua các tiểu phẩm với nội dung về tác hại của ma túy; công tác phối hợp cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; trách nhiệm của cha mẹ trong quản lý, giáo dục con em…

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy. Qua đó giúp thanh thiếu niên, hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức về hiểm họa của ma túy; tích cực tham gia phòng, chống ma túy, tại cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Bình Dương: Tổng kết Nghị quyết Liên tịch về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”

Hội LHPN và Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức tổng kết Nghị quyết Liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2018 – 2020”. Theo đó, hai ngành đã tích cực tổ chức triển khai Chương trình phối hợp, góp phần thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Công an và Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã phối hợp tổ chức 6.348 cuộc tuyên truyền các bộ luật liên quan như Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân gia đình.. với trên 453.000 người tham dự. Các cấp tỉnh đã phát hiện, cung cấp hơn 6.880 nguồn tin có liên quan, trong đó có hơn 4.600 nguồn tin có giá trị, giúp 349 người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành án...

 Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giai đoạn 2018-2020.

Qua đó đã có nhiều hoạt động lan tỏa sâu rộng gắn với cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tập trung vào các tiêu chí xây dựng gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Hiện toàn tỉnh có 33 mô hình phối hợp được đánh giá cao về chất lượng trong công tác phòng, chống trộm cắp tài sản, cờ bạc, đá gà, lô đề, tín dụng đen... đem lại nhiều kết quả tốt, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong cộng đồng.

Tại hội nghị, Công an và Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giai đoạn 2018-2020.

 

Hgluinnie, BTGCS Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video