Giao lưu các câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt” và “Giáo dục và đời sống”

21/08/2012
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức giao lưu các Chủ nhiệm CLB "Phụ nữ nuôi, dạy con tốt" (thuộc Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt của Hội LHPN Việt Nam) và CLB "Giáo dục và đời sống" (thuộc chương trình VVOB Việt Nam).

Tham gia chương trình giao lưu có đại diện Hội LHPN tỉnh, thị xã Quảng Yên; đại điện UBND phường Nam Hoà (thị xã Quảng Yên), các thầy cô giáo trên địa bàn thị xã Quảng Yên; cán bộ Hội LHPN, Ban chủ nhiệm CLB “Nuôi dạy con tốt”các xã Minh Cầm (huyện Ba Chẽ), xã Đoàn Kết (huyện Vân Đồn), xã Hưng Đạo (huyện Đông Triều) và Ban chủ nhiệm, thành viên các CLB “Giáo dục đời sống” của 3 xã, phường thuộc huyện Hoành Bồ và thị xã Quảng Yên.

Nội dung chương trình giao lưu gồm các nội dung: phương thức tổ chức, điều hành sinh hoạt và quản lý CLB hiệu quả. Đại biểu tham dự giao lưu được trải nghiệm qua phóng sự hoạt động của các CLB “Phụ nữ nuôi dạy con tốt”, CLB “Giáo dục và đời sống”.

Chia sẻ kinh nghiệm tại buổi sao lưu, Chị Nguyễn Hồng Chuyên, Chủ nhiệm CLB “Nuôi dạy con tốt” xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều nói: Tôi đã hiểu, để hoà nhập với các thành viên CLB, ngoài kỹ năng giao tiếp, người chủ nhiệm CLB còn phải tạo được mối quan hệ thân tình, bình đẳng với các thành viên không chỉ trong buổi sinh hoạt mà ngay cả trong đời thường. Đại diện Hội LHPN huyện Đông Triều, xã Hưng Đạo cho biết, trước đây khi cần tài liệu để nghiên cứu, các chị chỉ biết tìm trên mạng hay hỏi kinh nghiệm từ những người đã nuôi dạy con, còn bây giờ địa phương đã có các mô hình tin cậy để học hỏi.

Chương trình giao lưu đã đem lại lợi ích thiết thực cho các nhà quản lý CLB, giúp họ trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm thực tiết trong tổ chức sinh hoạt, điều hành quản lý CLB. Chương trình cũng góp phần tăng cường tính bền vững của các mô hình câu lạc bộ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video