Giao lưu chi hội trưởng tiêu biểu khu vực duyên hải miền Trung- Tây Nguyên

06/10/2020
Chiều 5/10, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu chi hội trưởng tiêu biểu khu vực Duyên hải Miền Trung-Tây Nguyên.
Các chi hội trưởng được trao chứng nhận Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc năm 2020 của Hội LHPN Việt Nam tại chương trình giao lưu (nguồn ảnh: Báo Phú Yên)

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum và 53 chi hội trưởng tiêu biểu trong khu vực.

Trong những năm qua, bằng sự năng động, sáng tạo và tâm huyết với phong trào phụ nữ và công tác Hội, tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở khu vực Duyên hải  Miền Trung- Tây Nguyên đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong công tác tập hợp thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Qua đó, ngày càng thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ ở cơ sở.

Các chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu trong khu vực Duyên hải Miền Trung- Tây Nguyên tham gia chương trình giao lưu

Tại chương trình giao lưu, đại diện các chi hội trưởng các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên đã chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác Hội ở cơ sở, đặc biệt là công tác tập hợp, phát triển hội viên, chăm lo đời sống phụ nữ ở vùng khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tuyên truyền, vận động thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội; phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, chung tay xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại chương trình giao lưu, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết: Chương trình giao lưu được tổ chức hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Hoạt động nhằm biểu dương thành tích, tôn vinh đội ngũ chi hội trưởng tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho các phong trào và hoạt động Hội. Qua đó, khơi dậy, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đồng thời tạo cơ hội cho các cán bộ hội được giao lưu gặp gỡ, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực để cán bộ Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu tại chương trình giao lưu (nguồn ảnh: Báo Phú Yên)

Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa cho biết, TƯ Hội sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm ra giải pháp thích ứng tốt hơn trong việc thực hiện chủ trương của đảng về tinh giản bộ máy biên chế hiện nay; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh quy chế thi đua khen thưởng để các tấm gương như các chị em, nhất là chị em cấp chi hội trưởng cơ sở được quan tâm nhiều hơn trong hoạt động thi đua khen thưởng của Hội.

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã tuyên dương 53 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc năm 2020 khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Ngọc Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video