Giao lưu liên minh Câu lạc bộ đồng cảm

01/11/2005
Ngày 28/10, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu liên minh câu lạc bộ (CLB) đồng cảm nhằm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và ghi nhận sự đóng góp của các CLB đồng cảm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Tới dự buổi giao lưu có bà Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trựcHội LHPN Việt Nam; ông Trần Tiến Đức, Giám đốc Policy tại Việt Nam và hơn 70 đại biểu là đại diện Ban Chủ nhiệm liên minh CLB đồng cảm tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng; đại diện ban chủ nhiệm của các CLB đồng cảm; đại diện một số tổ chức quốc tế và cơ quan thông tấn, báo trí, truyền hình.

 

Tại buổi giao lưu, thành viên các CLB đồng cảm đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động như: kinh nghiệm thu hút thành viên tham gia CLB, kinh nghiệm chăm sóc và chia sẻ nỗi đau với người có HIV, kinh nghiệm trải qua sóng gió khi phải đương đầu với virus HIV.... Các thành viên cũng mong muốn được tiếp cận với các dịch vụ phòng, chống HIV, được hỗ trợ thuốc kháng HIV, liên minh CLB đồng cảm được mở rộng hơn nữa và họ được chia sẻ với nhiều người ở phạm vi rộng hơn.

 

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Trương Thị Khuê đã khẳng định mô hình liên minh CLB đồng cảm là một mô hình mới, hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV. Theo bà, HIV/AIDS là thảm hoạ của mọi gia đình, của xã hội, ảnh hưởng lớn nhất đến phụ nữ và thế hệ tương lai, do đó trách nhiệm là của toàn xã hội và Hội LHPNVN có trách nhiệm ghé vai gánh vác nhằm đạt mục tiêu: ‘Xây dựng gia đình no ấm, bình đằng, tiến bộ, hạnh phúc” mà Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã đề ra. Bà khẳng định, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển liên minh CLB đồng cảm cấp tỉnh, tiến tới thành lập liên minh câu lạc bộ đồng cảm quốc gia. Bà cũng mong muốn, Hội LHPNVN sẽ tiếp tục được các tổ chức quốc tế hợp tác, hỗ trợ để Hội làm tốt công tác này.

 

Ông Trần Tiến Đức đánh giá cao hiệu quả của mô hình Liên minh câu lạc bộ đồng cảm và khẳng định phụ nữ đã làm công tác này bằng tất cả sự nhiệt tình, tấm lòng và tâm huyết của người mẹ, người vợ. CLB đồng cảm đã góp phần làm xoá đi sự tự ti, mặc cảm của người có HIV; xóa đi sự kỳ thị, xa lánh của xã hội, cộng đồng đối với người có HIV; đưa người có HIV hoà nhập với cộng đồng... Theo ông, thuốc kháng virus HIV chỉ có tác dụng kéo dài sự sống cho người có HIV, chưa có thuốc đặc trị, do đó biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa HIV là phòng, chống. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Hội LHPN Việt Nam trong hoạt động phát triển liên minh CLB đồng cảm cấp tỉnh và thành lập liên minh CLB đồng cảm quốc gia. Ông tin tưởng rằng liên minh toàn quốc là nơi giúp cho xã hội đẩy lùi HIV.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video