Giao lưu nghệ thuật phụ nữ công an - phụ nữ quân đội

18/05/2015
Chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tối 14-5, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Tổng cục Chính trị CAND chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật “Phụ nữ Công an - Phụ nữ Quân đội: Viết tiếp trang sử vàng truyền thống”.

Dự giao lưu có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng đông đảo đại biểu nữ Anh hùng LLVT nhân dân, các đồng chí nữ lãnh đạo cấp tướng CAND, QĐND…

Tại chương trình giao lưu đã chiếu phim tư liệu về những đóng góp của phụ nữ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của LLVT trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; sự phấn đấu trưởng thành của thế hệ phụ nữ LLVT hôm nay. Các nữ Anh hùng LLVT nhân dân: Thượng tá Lê Thị Minh Hãnh, nguyên Phó trưởng Phòng Tổ chức Công an tỉnh Khánh Hòa kể lại những hành động dũng cảm, sự kiên cường trong chiến đấu và chiến thắng kẻ thù; Trương Thị Khuê, 20 tuổi đã là Xã đội phó kiêm Trung đội trưởng súng máy phòng không 12,7mm xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cùng đồng đội 6 lần bắn rơi máy bay địch, ba lần được gặp Bác Hồ...

Chương trình giao lưu góp phần khẳng định vai trò, đóng góp của tổ chức Hội Phụ nữ và phụ nữ LLVT trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết, gắn bó giữa hai tổ chức phụ nữ công an và quân đội trong các phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ LLVT trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong rằng, các thế hệ phụ nữ LLVT hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống, phát huy sức mạnh đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, góp phần làm rạng rỡ trang sử vàng truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

Tại chương trình giao lưu, Ban Phụ nữ Quân đội, Phụ nữ Công an đã trao 20 suất quà tặng thân nhân gia đình liệt sĩ CAND.

Nguồn: Kim Anh- Đình Duy, http://www.qdnd.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video