Giao lưu sáng kiến truyền thông các mô hình/CLB-Đối thoại về an toàn cho trẻ em

16/07/2020
Ngày 14/7/2020, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam tổ chức Giao lưu sáng kiến truyền thông các mô hình/CLB-Đối thoại về an toàn cho trẻ em. Tham gia có nhóm trẻ em gái huyện Đakrông và Hướng Hóa; bà mẹ, trẻ em gái của 9 CLB “Bà mẹ trẻ em phòng chống xâm hại tình dục” các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và học sinh của một số trường THCS.
CLB Phòng chống bạo lực gia đình huyện Hải Lăng trong tiểu phẩm truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình tại buổi giao lưu-Ảnh:T.L

Đại diện Hội LHPN tỉnh cho biết, việc thực hiện quyền trẻ em luôn được các ngành, các cấp quan tâm, đặc biệt là công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, vấn đề bạo lực và xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, hiện tượng trẻ em vi phạm pháp luật, người lớn vi phạm quyền trẻ em chưa được ngăn chặn có hiệu quả và có chiều hướng gia tăng. Từ năm 2016 đến nay có hơn 1.700 vụ bạo lực gia đình; 48 vụ/73 đối tượng xâm hại trẻ em, trong đó có 38 vụ/38 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, có 7 vụ xâm hại trẻ em; 567 cặp tảo hôn…

 Tại buổi giao lưu, CLB Trẻ em gái huyện Đakrông truyền thông về nạn tảo hôn; CLB Bà mẹ trẻ em huyện Cam Lộ chia sẻ về phòng chống tai nạn thương tích; CLB Phòng chống bạo lực gia đình huyện Hải Lăng gửi thông điệp về phòng chống bạo lực gia đình; CLB Bà mẹ và trẻ em gái của huyện Vĩnh Linh tuyên truyền về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Các học sinh tham gia giao lưu đã sôi nổi đặt ra nhiều câu hỏi mà mình quan tâm xoay quanh các chủ đề của buổi giao lưu và được đại diện các cơ quan chức năng giải đáp thỏa đáng.

 Chương trình giao lưu nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”, nhằm mục đích thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, nâng cao kiến thức, nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.  

http://baoquangtri.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video