Giáo sinh Nhật Bản ủng hộ nạn nhân điôxin Việt Nam

25/04/2006
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã trao số tiền 330.000 yên Nhật, quà tặng của thầy giáo Fujita Manabu và các cựu học sinh trường Nanzan, Tôkiô, Nhật Bản, ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam (VAVA)

Tuy đã nghỉ hưu, thầy giáo Fujita Manabu vẫn gửi lương hưu vào quỹ tiết kiệm trong vòng một năm và vận động các cựu học sinh cùng quyên góp với mong muốn phần nào xoa dịu nỗi đau, chia sẻ cuộc sống khó khăn với các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam.


Ông Chu Tuấn Cáp, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết Đại sứ quán Việt Nam đã nhiều lần chia sẻ với các bạn Nhật Bản nỗi đau da cam đang đè nặng lên các thế hệ người Việt Nam. Nhiều người Nhật Bản đã sang Việt Nam, tận mắt chứng kiến những di hại của chất độc da cam/điôxin trên cơ thể người Việt Nam, họ đồng cảm, chia sẻ với người dân Việt Nam vì chính người dân Nhật Bản đã là nạn nhân của thảm họa bom nguyên tử. Nhiều người dân Nhật Bản đã quyên góp tiền ủng hộ các nạn nhân da cam/điôxin Việt Nam qua Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.


Hội VAVA cho biết số tiền này được sử dụng để xây dựng, sửa chữa nhà cho các gia đình nạn nhân; mua đồ dùng học tập cho con em các nạn nhân; chữa bệnh cho các nạn nhân nặng; cung cấp giống cây trồng vật nuôi giúp gia đình nạn nhân cải thiện đời sống kinh tế./.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video