Giữ ngọn lửa ấm trong gia đình

20/03/2011
Những buổi sinh hoạt của chi hội phụ nữ thôi Mỹ Hòa không cầu kỳ, hình thức mà chủ yếu tập trung vào nội dung, tạo sự cởi mở, thân mật. Chị em có thể tập trung thành nhóm, ngồi thảo luận, nói chuyện với nhau ngay trên đường làng hay ở nhà một chị em nào đó.

Chi hội phụ nữ thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận) có 170 hội viên, hầu hết gia đình các chị đều làm rẫy và chủ yếu là trồng hành, tỏi. Mấy năm gần đây, hành, tỏi được mùa, được giá…đời sống chị em trong thôn cũng khá ổn định. Chị Trần Thị Lan, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ thôn cho biết: “Chị em ở đây rất nhiệt tình tham gia công tác hội. Mỗi lần sinh hoạt hay tổ chức hoạt động gì các chị đều có mặt và thực hiện rất tốt, đặc biệt là những mô hình học tập, sinh hoạt tập thể hay những hoạt động gắn với ngày hội của chị em (8-3, 20-10)”.

Những buổi sinh hoạt của chi hội phụ nữ thôi Mỹ Hòa không cầu kỳ, hình thức mà chủ yếu tập trung vào nội dung, tạo sự cởi mở, thân mật. Chị em có thể tập trung thành nhóm, ngồi thảo luận, nói chuyện với nhau ngay trên đường làng hay ở nhà một chị em nào đó. Nhiều mô hình như: Rửa tay bằng xà phòng, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình... khi được triển khai ở thôn đều có sự tham gia nhiệt tình của hội phụ nữ và tạo được những thay đổi tích cực. Các chị không những tham gia đầy đủ trong các buổi tuyên truyền, mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong từng gia đình, tổ thôn xóm, từ đó đem lại những thay đổi rõ rệt trong nhận thức và đời sống của không chỉ riêng chị em phụ nữ mà với cả bà con trong thôn nói chung. Chị Lan cho biết thêm: “Sinh hoạt hội phụ nữ của thôn tập hợp được đông chị em cũng nhờ vào những mô hình ý nghĩa đó. Những mô hình xây dựng đều gắn với thực tế chị em, nói đúng, nói trúng vào những vấn đề mà chị em gặp phải…”. Chị Trần Thị Xuân, một hội viên chia sẻ: “Từ khi cùng chị em trong thôn tham gia vào mô hình Rửa tay bằng xà phòng, tôi có cảm giác ăn cơm ngon miệng hơn, mọi thứ cũng sạch sẽ hơn…chúng tôi thường nhắc nhở nhau: việc đơn giản nhưng ý nghĩa rất lớn”. Riêng về mô hình phòng chống tai nạn thương tích, từ khi được triển khai với sự tham gia nhiệt tình của chị em phụ nữ, tình hình đã được cải thiện rõ rệt: số vụ tai nạn thương tích ở trẻ em giảm đáng kể, đặc biệt tai nạn do chó cắn khá phổ biến trước đây giờ không còn nữa.

Ban chấp hành Chi hội phụ nữ thôn cũng đã góp phần quan trọng trong việc vận động chị em thực hiện dự án vay vốn xây nhà vệ sinh gia đình. Từ chỗ gần như 100% hộ gia đình không có nhà vệ sinh, nay đã hơn một nửa chị em trong thôn xây dựng nhà vệ sinh từ nguồn vốn hỗ trợ của dự án. Ngoài thực hiện tốt những mô hình, dự án được hỗ trợ, Chi hội phụ nữ thôn Mỹ Hòa cũng tự vận động nhau tham gia xây dựng khối đoàn kết ở khu dân cư, tổ chức những hoạt động nhân ái, hỗ trợ gia đình các chị em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hòa giải, động viên những chị em có gia đình không hạnh phúc, động viên, thăm hỏi các chị có con lên đường nhập ngũ… Những dịp lễ, tết như: 8-3, 20-10…chi hội đều tổ chức sinh hoạt với nhiều hình thức mới, vui vẻ tạo sự gắn kết và thu hút chị em tham gia. Qua thực hiện những mô hình và hoạt động đó, chị em phụ nữ thôn Mỹ Hòa cũng động viên nhau cùng cố gắng xứng đáng là những người mẹ, người vợ đảm đang, giữ ngọn lửa ấm trong gia đình.

Theo Báo Ninh Thuận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video