Giúp bé phát triển toàn diện thông qua đồ chơi

24/09/2011
Các mẹ có biết rằng những mốn đồ chơi mà mẹ chọn cho bé có thể giúp bé phát triển tối ưu về trí lực và dần hình thành nhân cách tốt khi trưởng thành!?

Hầu hết những bài học đầu đời của bé đều thông qua từ các trò chơi thời thơ ấu, vì vậy chúng ta cần phải lựa chọn thật kỹ những món đồ chơi mang lại cho bé nhiều cơ hội học tập và vui chơi thú vị, quan trọng hơn là từ những món đồ chơi mà bạn chọn cho bé phải giúp bé phát triển tối ưu về trí lực và dần hình thành nhân cách tốt khi trưởng thành. Quý phụ huynh cũng nên nhớ rằng mỗi bé đều có sở thích riêng, nên không có món đồ chơi nào là thích hợp cho mọi bé cả.

Những nguyên tắc căn bản khi chọn đồ chơi cho bé

- Nguyên liệu dùng làm đồ chơi không gây độc hại, hình dạng không góc cạnh và không nên có những bộ phận tách rời khiến bé dễ nuốt vào và bị hóc sặc.


- Đồ chơi phải đảm bảo vệ sinh, cấu tạo chắc chắn, an toàn, dễ rửa sạch.


- Đồ chơi phải thật sự giúp bé phát triển tối ưu các giác quan của cơ thể như: thị giác, thính giác, xúc giác…thông qua màu sắc, âm thanh, hình dạng các món đồ chơi để tạo sự hấp dẫn đối với trẻ.

 

- Màu sắc căn bản thích hợp với trẻ là màu đỏ, xanh lơ, màu vàng, xanh lá cây là những màu sắc dễ lôi cuốn bé. Âm thanh phát ra từ các món đồ chơi cũng khiến bé cảm thấy thích thú, tuy nhiên âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thính lực của trẻ.
 
- Đồ chơi treo trước mặt bé (đối với bé dưới 3 tháng tuổi) phải thường xuyên thay đổi vị trí, tránh để bé nhìn quá lâu vào một điểm hoặc một hướng.


- Đồ chơi phải có tính thẩm mỹ, hình dạng sinh động, có thể tạo hứng thú say mê và phát triển trí tưởng tượng cho bé. Đồ chơi càng hấp dẫn thì các giác quan của bé phát triển càng nhạy.


Những món đồ chơi mà bé thường yêu thích

 

Những món đồ chơi mà bé thường yêu thích trong vòng 2 năm đầu đời thường là:


Gạch nhựa: bản tính của trẻ con là thích khám phá, tìm tòi, nên các món đồ chơi này sẽ giúp bé cải thiện được sự phối hợp giữa tay và mắt.


Truyện tranh: bé rất thích nhìn những hình ảnh, chỉ trỏ vào đấy và luôn chú ý lắng nghe được từng hơi thở của bạn khi bạn đọc truyện cho bé nghe.

 

Bảng ghép hình: bé phải nhìn và quan sát hình dạng mẫu trước, tiếp theo sẽ lựa chọn hình phù hợp với vi trí lỗ hổng mà bé nhìn thấy, sau đó phải xoay trở để đặt mảnh ghép vào để thành hình hoàn chỉnh.

 

Khối vuông: Bé thích thú khi chất những khối vuông gọn gàng này bằng cách cho khối vuông nọ lồng vào khối kia. Điều này sẽ kích thích khả năng học hỏi và suy đoán của bé rất thực tế và hiệu quả.

 

Bút chì màu và giấy vẽ: bất cứ em bé nào cũng có ít nhiều khả năng sáng tạo, và điều đặc biệt mà quý phụ huynh cần phải lưu ý đó là bé sẽ rất tự hào trước “tác phẩm” của chính mình.

Theo GiadinhNet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video