Giúp hội viên giảm nghèo.

23/03/2008
Hội LHPN huyện Ba Bể (Bắc Kạn) có gần 7000 hội viên, phần lớn gia đình các hội viên này là các hộ nghèo theo tiêu chí mới. Công tác xoá đói giảm nghèo đang được tổ chức Hội LHPN ở đây đặc biệt quan tâm. Hiện đã xuất hiện một số mô hình xoá đói giảm nghèo có hiệu quả của Hội giúp khá nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Quảng Khê là xã được Hội LHPN huyện Ba Bể chọn triển khai thí điểm mô hình xoá đói giảm nghèo từ năm 2003. Tại đây có 12 hội viên hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn ưu đãi không tính lãi để phát triển kinh tế. Gia đình các hội viên này có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một khó khăn là thiếu vốn để phát triển sản xuất. Do vậy, chỉ với số tiền ít ỏi từ  Hội LHPN huyện là 2 triệu đồng một hộ nhưng đã hỗ trợ đáng kể cho các hộ này mua giống, cây, con để sản xuất, chăn nuôi. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền thường xuyên và liên tục của các chị em trong tổ chức Hội LHPN xã về kiến thức chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, về cách thức mới trong việc tổ chức sản xuất nông nghiệp sao cho có hiệu quả đã giúp cho các hội viên phát huy được hiệu quả đồng vốn vay.

Cách đây 3 năm, chị Nông Thị Tuyến ở Chợ Lèng – xã Quảng Khê – huyện Ba Bể có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chồng chị mất sớm, 3 nhân khẩu nhà chị thường xuyên bị đói đứt bữa, nhà ở tạm bợ. Năm 2003 từ 2 triệu đồng được vay ưu đãi chị mua 3 con lợn giống về chăn nuôi. Nhờ có sự chăm sóc của chị, đàn lợn sau nhiều lứa đã giúp chị trả hết tiền vay và còn mang lại cho chị khá nhiều lợi nhuận. Tiền lãi từ chăn nuôi lợn và thêm thắt thu nhập từ các cây trồng khác đến nay chị đã cất được một căn nhà gỗ bán kiên cố và nuôi 2 con ăn học.

Thường xuyên quan tâm đến hoàn cảnh của các hội viên và hỗ trợ họ trong phát triển kinh tế, bảo tồn đồng vốn là kinh nghiệm của các chị em trong Hội LHPN xã Quảng Khê trong việc cho vay vốn giúp các hội viên phát triển kinh tế.

Một hội viên hội phụ nữ khác của Hội LHPN huyện Ba Bể cũng được vay vốn là chị La Thị Nhói ở Bản Ngù, xã Cao Trĩ. Do có hướng đi đúng trong phát triển kinh tế gia đình nên từ đồng vốn vay chị đã từng bước biết tích luỹ trong sản xuất và đi lên làm giàu. Năm 2004 chị được vay 5 triệu đồng để phát triển sản xuất. Với số tiền vay được chị mua 2 con trâu, chị trồng 1000 m2 cỏ voi và chăm sóc vườn hồng cùng rau các loại trồng tận dụng đất dưới gốc hồng. Đến nay mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả và rau đặc sản đã giúp chị thu hàng năm từ 40 đến 50 triệu đồng

Từ đồng vốn vay của Hội LHPN huyện Ba Bể đã giúp cho hàng nghìn lượt hội viên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Tính riêng trong 3 xã  Quảng Khê, Cao Trĩ và Mỹ Phương , tổng số tiền cho vay của Hội LHPN đã trên 1,5 tỷ đồng. Hầu hết vốn vay của các hội viên phụ nữ đều được phát huy hiệu quả.

Tuy chưa có con số thống kê đầy đủ nhưng trong số gần 7000 hội viên toàn huyện ,số hộ nghèo chiếm khá nhiều. Nhưng bằng việc quản lý đồng vốn có hiệu quả, hàng năm Hội LHPN huyện Ba Bể đã giúp cho nhiều hội viên có cơ hội xoá đói giảm nghèo và từng bước làm giàu.

Theo báo Bắc Kạn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video