Giúp hội viên Hội phụ nữ phát triển kinh tế

01/12/2007
Chị Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) cho biết: Hội phụ nữ xã Mông Hóa có 617 hội viên sinh hoạt ở 16 chi hội. Các hội viên hội LHPN đã nỗ lực tham gia thực hiện các phong trào phát triển kinh tế do các cấp Hội phát động.

Để phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả cao, Hội LHPN Mông Hóa đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp hội viên thay đổi nhận thức về sản xuất, kinh doanh, tìm phương án làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Qua đó các hội viên đã áp dụng nhiều hình thức để phát triển kinh tế như xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp, nuôi cá, trồng rừng, phát triển nhiều ngành nghề phụ...

Hiện nay, có khoảng 200-300 chị em làm nghề chổi chít cho thu nhập 30.000 đồng/ngày và hơn 100 chị em tranh thủ lúc nông nhàn làm hợp đồng thời vụ cho nhà máy gạch tuy nen cho thu nhập 1 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, còn nhiều gia đình hội viên, phụ nữ đầu tư mở rộng các khâu dịch vụ cả về TTCN và nông nghiệp.

Phong trào đã có sức lôi cuốn nhiều hội viên tham gia nhất là hội viên làm nông nghiệp đã hăng hái chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hội viên từ chỗ không có vốn, cuộc sống khó khăn đến nay đã có cơ ngơi hàng trăm triệu đồng và thu lợi nhuận hàng năm ổn định từ 40-50 triệu đồng.

Để tạo điều kiện cho hội viên có vốn đầu tư sản xuất, Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình với dư nợ 630 triệu đồng cho 150 gia đình hội viên vay ở 5 tổ vay vốn. Ngoài ra, từ quĩ hội và các hội viên còn cho nhau vay hơn chục triệu đồng, giúp đỡ ngày công, cây giống...Mặc dù chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn để sản xuất nhưng các hội viên đã thể hiện được tinh thần đoàn kết khuyến khích nhau duy trì, mở rộng các mô hình kinh tế. Cùng với việc giúp đỡ về vốn, Hội LHPN xã thường xuyên phối hợp với trạm KN-KL huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT tới các chị em; nhiều chi hội tổ chức cho cán bộ hội tham quan học tập các mô hình kinh tế tiên tiến. Khi đã có vốn, kiến thức nuôi trồng, làm nghề TTCN, kinh doanh hàng trăm hộ đã thoát được đói nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Điển hình như mô hình chăn nuôi bò của chị Nguyễn Thị Đặng xóm Rụm 5. Năm 2005, gia đình chị vay 30 triệu đồng đầu tư mua hơn chục con bò đến nay phát triển lên 40 con. Ngoài ra, gia đình chị còn trồng 2 ha keo đã cho thu hoạch lần 1, hiện đang trồng lại lần 2. Tổng thu nhập của gia đình chi Đặng đạt trên 40 triệu đồng/năm.

Hay mô hình làm kinh tế tổng hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Vụ ở xóm Nội với 6 ha keo trồng năm thứ nhất, 1ha mặt nước nuôi cá và 3 ha mía trắng cho thu nhập 70-80 triệu đồng/năm...

Với sự nỗ lực dám nghĩ dám làm, quyết tâm vượt khó vươn lên của các hội viên phụ nữ đã góp phần không nhỏ giảm hội viên nghèo, tăng nhanh hội viên giàu và khá.

 

Theo Đinh Thắng - Hoà Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video