Giúp hội viên ở cơ sở xóa đói, giảm nghèo

01/04/2008
Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh xác định động lực chính giúp Hội viên xóa đói giảm nghèo là cần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Với mục tiêu: “Nơi nào có phụ nữ nơi đó có tổ chức Hội”, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phụ nữ tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào hoạt động của Hội.

 

Là một tỉnh miền núi vùng cao, giao thông đến các thôn bản còn nhiều khó khăn, dân cư phân bố không tập trung tác động không nhỏ đến hoạt động của Hội. Vượt qua mọi khó khăn thử thách, Hội LHPN Hà Giang quyết tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tạo tiền đề giúp hội viên nâng cao đời sống; đến nay, toàn tỉnh có 120.000 hội viên (riêng năm 2007 kết nạp thêm 2.500 hội viên mới). Dựa trên những mục tiêu chung của Hội LHPN tỉnh, HPN các cấp cụ thể hóa vào đặc điểm, thế mạnh, tiềm năng của từng vùng miền, phát huy được nội lực của hội viên phụ nữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch đề ra. Nội dung hoạt động của các cấp Hội tập trung hướng về cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi chị em giúp nhau vay vốn hướng dẫn kinh nghiệm phát triển kinh tế XĐGN. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều hoạt động doanh nghiệp nhỏ và kinh tế HTX do phụ nữ làm chủ như: HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm tại tổ 5 khu Nguyễn Huệ, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) cho thu nhập bình quân 1 hộ từ 20 - 50 triệu đồng/năm; HTX rau, hoa Quyết Tiến, tổ HTX dệt lanh thổ cẩm tại xã Cán Tỷ (Quản Bạ) do chủ động tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm với một số tổ chức trong nước cho thu nhập bình quân 1 hộ từ 10 - 20 triệu đồng/năm thúc đẩy chị em nhiệt tình tham gia.


Thông qua tổ chức Hội, hội viên được vay vốn phát triển kinh tế, đến nay tổng số vốn vay các nguồn do Hội phụ nữ đứng ra tín chấp gần 173 tỷ đồng với gần 26 nghìn hộ vay chủ yếu từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, riêng nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH gần 169 tỷ đồng với gần 25 nghìn hộ vay/1.171 tổ tiết kiệm được vay vốn. Bằng nguồn vốn vay, Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai nhiều mô hình, chuyển giao KHKT và hỗ trợ phát triển kinh tế như: Mô hình nuôi cá chiên lồng với 20 hộ tham gia của 2 xã Tân Thành (Bắc Quang) và xã Việt Lâm (Vị Xuyên); phối hợp với Trung tâm KHKT giống cây trồng Đạo Đức triển khai mô hình sản xuất lúa Hương Thơm chất lượng cao với diện tích 25 ha tại 3 xã Tiên Yên, Xuân Giang, Yên Hà (Quang Bình) với sự tham gia của 25 hộ hội viên, năng suất đạt trên 6 tấn/ha; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tổ chức được 368 cuộc tập huấn chuyển giao KHKT cho hơn 20 ngàn hội viên tham gia. Từ sự thành công của những mô hình, Câu lạc bộ “giúp nhau phát triển kinh tế” được nhân rộng, đến nay, toàn tỉnh đã có 24 câu lạc bộ với trên 1.200 thành viên. Phong trào phụ nữ giúp nhau XĐGN phát triển kinh tế gia đình được cấp Hội cơ sở thường xuyên duy trì bằng nhiều hình thức: Giúp đỡ ngày công lao động, hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn KHKT, giúp nhau sửa nhà với trên 20 ngàn ngày công lao động, trên 1 ngàn kg giống các loại. Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm do tỉnh phát động, các cấp hội vận động hội viên, phụ nữ quyên góp bằng nhiều hình thức vật liệu, tiền mặt, lương thực, thực phẩm, công lao động, kết quả phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xóa được 3.446 nhà, trong đó riêng Hội phụ nữ xóa được 28 nhà. Các cấp Hội xây dựng kế hoạch, áp dụng nhiều biện phát linh hoạt giúp đỡ các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ xóa được 450/3.325 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.


Năm 2008, để giúp hội viên phát triển kinh tế, XĐGN, Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu hướng về cơ sở đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, định hướng cho chị em tập trung vào sản xuất các mặt hàng phù hợp với tiềm năng sẵn có của địa phương và phù hợp với thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Yên Hà
Hà Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video