Giúp hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả

08/09/2009
Chị Phạm Thị Duyên - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Phác cho biết: "Hội Phụ nữ xã hiện có 657 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội thôn, bản. Trong những năm qua, Hội duy trì thực hiện tốt phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Riêng chương trình hỗ trợ hội viên vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo được Hội chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả. Hàng năm, Hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay vốn giúp hội viên có thêm tiềm lực kinh tế đầu tư cho chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ...,tạo điều kiện cho chị em vươn lên có cuộc sống ổn định".

Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn 6, xã Đại Phác (Văn Yên) khi mới ra ở riêng là một trong những hộ nghèo vì không có nguồn thu nhập ổn định. Sau  hơn 10 năm với sự chăm chỉ làm ăn, biết tính toán và sự hỗ trợ vốn vay, kinh nghiệm sản xuất của Hội Phụ nữ xã, gia đình chị đã có cuộc sống ổn định nhờ phát triển chăn nuôi gia súc.

Chị tâm sự: "Được các chị trong Hội Phụ nữ xã vận động vào Hội, cùng tham gia sinh hoạt với chị em và được Hội tín chấp cho vay vốn, gia đình tôi đầu tư chăn nuôi lợn thịt. Lúc đầu chỉ nuôi 7- 10 con/ năm, dần dần tích luỹ được vốn gia đình tôi kinh doanh giết mổ gia súc. Khéo lo toan thu xếp cuộc sống gia đình, 3 cháu con anh chị đều ngoan ngoãn học giỏi tại các trường đại học và trường THPT.

Ở thôn 3 có chị Hoàng Thị Nguyệt dân tộc Tày, trước đây là hộ nghèo cũng được tổ chức Hội giúp vay vốn. Từ 4 triệu đồng vốn vay ngân hàng cùng nguồn vốn của gia đình, anh chị đầu tư chăn nuôi lợn và thâm canh 6 sào ruộng 2 vụ cấy giống chất lượng cao và kết hợp làm vụ 3 trên đất 2 vụ lúa. Cần cù, chịu khó, gia đình chị Nguyệt tích luỹ hàng năm được trên 80 triệu đồng. Là hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác Hội và phong trào của xã, chị Nguyệt được chị em  tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ, Tổ trưởng tổ vay vốn cuả 38 hộ trong thôn. Chị Hoàng Thị Thắm ở thôn 2 nhà nghèo,  các cháu còn nhỏ, 4 năm qua được Hội Phụ nữ xã tín chấp vay 3 triệu đồng chị phát triển chăn nuôi lợn, rồi đầu tư thâm canh lúa cao sản, trồng cây vụ 3, năm 2008 chị được công nhận thoát nghèo.

Hiện nay, Hội Phụ nữ xã Đại Phác đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho chị em vay với số dư trên 6,1 tỷ đồng. Với nguồn vốn vay, đa số chị em đều sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh nguồn vốn vay từ ngân hàng, 100% chi hội phụ nữ thôn đều có quỹ do hội viên đóng góp được trên 30 triệu đồng cho vay luân chuyển không tính lãi. Yếu tố giúp phụ nữ của xã sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả chính là Hội đã biết kết hợp chặt chẽ giữa việc nâng cao khả năng sử dụng vốn với việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Hầu hết chị em được tập huấn kỹ thuật trồng lúa, làm vụ đông, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Thông qua đó, nhiều hội viên đã biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phần lớn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, trong đó mô hình chăn nuôi lợn và gia cầm được nhiều hộ lựa chọn vì đầu tư vốn và công chăm sóc phù hợp với điều kiện mà hiệu quả kinh tế lại cao. Hội cũng luôn coi trọng việc tư vấn cho hội viên đầu tư vốn phù hợp với điều kiện thực tế và đang nhân rộng mô phân viên nén dúi sâu trong thâm canh cây lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Việc quản lý nguồn vốn được giám sát chặt chẽ thông qua các bí thư chi bộ, chi hội trưởng các chi hội. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 13,5%. Kinh tế gia đình ổn định, chị em tích cực tham gia hoạt động Hội. Hàng năm, 100% chi hội phụ nữ đạt xuất sắc; Hội Phụ nữ xã được Đảng uỷ đánh giá là đoàn thể hoạt động mạnh, nhiều năm được nhận bằng khen, giấy khen của Hội cấp trên.

Theo Website Phòng GD-ĐT huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video