Giúp thổ dân tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn

30/11/2016
Bác sĩ Cadine Caron (45 tuổi) trở thành chủ nhân của giải thưởng Thomas Dignan năm 2016 về thành tích xóa bỏ những rào cản trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân ở Canada.

 Bà là nữ thổ dân đầu tiên ở Canada tốt nghiệp đại học Y khoa British Columbia và trở thành bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện khu vực Prince George. Đồng nghiệp đánh giá bà là người làm việc không biết mệt mỏi. Còn bệnh nhân của bà luôn cảm thấy hài lòng bởi sự chu đáo và chăm sóc tận tình của bà. Có những khách hàng sẵn sàng bỏ ra 17 giờ chạy xe chỉ để được bà điều trị.

Trong quá trình làm việc, bà luôn ý thức học tập để nâng cao trình độ. Bà đã lấy bằng thạc sĩ về chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Đại học Harvard và hoàn thành chương trình học bổng sau đại học tại trường Đại học California (Mỹ) về phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư. Hiện nay, bà cũng là giảng viên của đại học Y khoa British Columbia. Trên bục giảng, bà không chỉ truyền kiến thức, mà còn khuyến khích các sinh viên của mình, đặc biệt là sinh viên bản địa cố gắng học hành theo đuổi đam mê. Bà chia sẻ rằng bà rất sốc khi nghe mình là bác sĩ đầu tiên trong cộng đồng thổ dân Canada. Bản thân bà thấy mình không có gì đặc biệt, chỉ là bà luôn làm việc chăm chỉ và cố gắng học hỏi từ những người xung quanh.

Bà là một trong những người sáng lập Trung tâm y tế cho người bản địa thuộc Đại học Bitish Columbia. Ngoài ra, bà còn dành nhiều thời gian cho việc nâng cấp các dịch vụ y tế tại các vùng nông thôn khác ở Canada. Với những nỗ lực của mình, bà tin rằng trong thời gian không xa, những tộc người bản địa ở Canada có thể chủ động trong các hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe, không còn cảnh chật vật, thiếu thốn như hiện nay.

Theo: Thanh Huyền (theo Global News), Báo PNVN (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video