Góp phần để Việt Nam không còn phụ nữ bị bạo lực và bị mua bán
Được khai trương vào năm 2007, NNBY thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD), Hội LHPN Việt
Khai mạc hội thảo, bà Cao Thị Hồng Vân, Giám đốc CWD phát biểu: với gói hỗ trợ tương đối toàn diện, tính hiệu quả trong hoạt động của NNBY phụ thuộc vào hệ thống kết nối nhiều khâu, từ sự phối hợp tích cực của các ngành chức năng, đơn vị liên quan đến sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế. Bà khẳng định, những năm qua, hệ thống kết nối này đã thực sự trở thành sức mạnh giúp NNBY hoạt động và trở thành địa chỉ tin cậy đối với nhiều nạn nhân bị BLGĐ và bị mua bán trở về. Bà cũng cho biết, hội thảo là hoạt động thường niên nhằm nhìn lại một năm hoạt động của NNBY, từ đó đánh giá những gì NNBY đã làm được, những gì còn khó khăn, hạn chế, cần tăng cường những vấn đề gì, tìm giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo của CWD về hoạt động của NNBY; nghe tham luận của đại biểu đến từ Bộ Y tế về hoạt động can thiệp và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới của cán bộ cơ sở; tham luận của đại biểu đến từ Hội Bảo trợ Tư pháp về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; tham luận về hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới của đại biểu đến từ Trung tâm dạy nghề REACH.
Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ rất thẳng thắn, trách nhiệm về những khó khăn, hạn chế trong hoạt động của NNBY; đề xuất, gợi mở một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động của NNBY trong thời gian tới.
Với những gì đã và đang làm, NNBY đang nỗ lực góp phần vào công cuộc đấu tranh chấm dứt nạn bạo lực trên cơ sở giới cũng như nạn mua bán phụ nữ, trẻ em ở Việt