Góp phần giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em HIV/AIDS
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, các ngành, các cấp và các tổ chức xã hội đã tích cực triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS. Hiện nay, với gần 22 triệu học sinh, sinh viên và hơn một triệu thầy cô giáo, ngành giáo dục luôn có một lực lượng đông đảo, đóng vai trò quan trọng trong việc thông tin, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. Tiến sĩ Lã Quý Đôn, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: “Cuốn tài liệu “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS” là kết quả của quá trình làm việc công phu, tích cực của các chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia, đóng góp của các giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, những người đang sống với HIV, những trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV, các tổ chức phi chính phủ, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và các tổ chức Liên Hợp quốc khác tại Việt Nam”.
Cuốn tài liệu “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS” bao gồm 9 điều, được biên soạn dựa trên nội dung cuốn tài liệu “10 sự thật về trẻ em và HIV/AIDS” của Thái Lan, được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với bối cảnh của Việt
Theo ông Lê Đức Trí, Phó phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh, tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hiện vẫn là rào cản trong phòng, chống HIV/AIDS cho trẻ em. Sở LĐ-TB&XH đã ký liên tịch với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh mở các lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên, cán bộ quản lý giáo dục, thầy cô giáo… về công tác phòng, chống HIV/AIDS cho trẻ em. Việc phát hành tài liệu “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS” sẽ nhằm bổ sung thêm những kiến thức, làm rõ những cách hiểu sai lệch, những quan niệm sai lầm, những điều tưởng tượng, không đúng và những nghi ngờ từ lâu đã in sâu và làm tăng kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong các buổi tập huấn, trong các tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền.