Góp phần giúp các đối tượng hoàn lương

07/08/2006
Quảng Sơn là xã trung du huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận có 9/9 chi thôn với 2903 hộ/16160 nhân khẩu, trong đó 92% là đồng bào Công giáo.

Trước đây, tình hình an ninh, chính trị có nhiều bất ổn, xảy ra 154 vụ trộm cắp tài sản, 132 vụ uống rượu đánh nhau gây rối trật tự công cộng, 26 vụ huỷ hoại tài sản, 19 vụ tranh chấp huê hụi, số đề, cố ý đánh người trọng thương 47 vụ….

 

Trước thực tế đó, Hội LHPN đã đi sâu, phối hợp tổ chức 78 buổi sinh hoạt về Luật dân sự, Luật hình sự, Nghị định 163/NĐ CP cho 2076 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Ngoài ra, Hội còn đi sâu sát tới từng thôn xóm, đến từng nhà đối tượng, trực tiếp tuyên truyền, vận động thuyết phục. Kết quả đã có 3 đối tượng ra trình diện với cơ quan chức năng. Với vai trò người mẹ, người vợ, người chị, người thân và bằng tình làng xóm gần gũi những đối tượng nghiện hút để cảm hoá, qua đó nắm được những hoàn cảnh khó khăn, vướng mắc, vận động cai nghiện, trường giáo dưỡng. Trong 5 năm qua, Hội đã nhận 11thanh, thiếu niên hư hỏng, cảm hoá, giáo dục tại cộng đồng và động viên giúp đỡ các em và gia đình đối tượng trong thời gian đối tượng học tập tại trường giáo dưỡng, cai nghiện để các em yên tâm học tập và sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Đặc biệt là sau khi đã được giáo dục tốt trở về địa phương, vấn đề cần thiết nhất là phải giúp đỡ họ hoà nhập với cộng đồng, nên Hội đã giúp người thân của họ tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi và tín chấp mua phân bón, thức ăn gia súc, đổi công bò cày và ngày công lao động, cho mượn đất sản xuất, lúa, heo giống… (85% vay vốn ưu đãi, từ 5 -10 triệu).

 

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục phối hợp với công an và các ban, ngành thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch 01 về quản lý, giáo dục con em trong gia đình nhằm ngăn chặn TNXH và tội phạm ngay từ trong gia đình, góp phần làm ổn định địa bàn và thành lập CLB phụ nữ không có người thân mắc TNXH.

 

Qua những việc làm trên Hội đã giúp cho bản thân hội viên phụ nữ và con em họ xoá đi mặc cảm tự ti, khắc phục khó khăn, thử thách, vượt lên chính mình, nhiều đối tượng sau khi hoàn lương đã tích cực than gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương.

 

 

Phạm Hiền, Ban Dân tộc – Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video