Gương nữ sinh tiêu biểu được Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen

27/09/2013
Nhằm tuyên dương những nữ sinh có thành tích cao trong học tập đồng thời động viên khuyến khích kịp thời để các em nỗ lực vươn lên, sắp tới tại Nhà hát lớn Hà Nội nhân dịp kỉ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và 83 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/2013), Đoàn Chủ tịch TW LHPN Việt Nam sẽ tổ chức trao Bằng khen cho 39 nữ sinh thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi vào các trường Đại học, cao đẳng và 6 nữ sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2013. Trong số những em được tuyên dương có không ít em vượt khó vươn lên trong học tập.

Cô thủ khoa đi lên từ gian khó

Võ Thị Quỳnh Trang - thủ khoa khối C, Đại học Quảng Bình với số điểm 27,5 (Văn 8,5; Địa 9,0; Sử 9,75) là một trong 39 nữ thủ khoa toàn quốc năm 2013 sẽ được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

Quỳnh Trang sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố bị bệnh tai biến hơn 10 năm nay. Gánh nặng gia đình đổ dồn hết lên đôi vai gầy của người mẹ. Thương bố, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ Trang luôn cố gắng làm vui lòng bố mẹ bằng những thành tích học tập của mình.

Danh hiệu học sinh giỏi toàn diện luôn được Trang duy trì trong suốt 12 năm trên ghế nhà trường phổ thông. Ngoài ra em còn đạt giải nhì môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh năm lớp 11,12. Không chỉ học giỏi, cô thủ khoa này còn là một cán bộ Đoàn năng động, gương mẫu, nhiều năm liền giữ cương vị Bí thư của lớp, một nữ MC nữ năng động nhưng rất nữ tính của trường.

Với những thành tích thực sự nổi trội trong học tập và rèn luyện, Trang đã vinh dự được nhận học bổng Odon Vallet, học bổng “chắp cánh ước mơ”, giấy khen Thành đoàn Đồng Hới… Em được cử tham gia lớp bồi dưỡng về Đảng, hiện đang hoàn thành hồ sơ để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Em là niềm tự hào của thầy cô gia đình và bạn bè về tấm gương về sự vượt khó vươn lên.

Thủ khoa ĐH Y Hà Nội - Nguyễn Mai Thơ “bệnh tình của bố và những nhọc nhằn của mẹ là động lực để em phấn đấu vươn lên”

Ít ai ngờ rằng vào thời gian cuối cấp khi các thí sinh khác đang gấp rút tập trung ôn tập cho kì thi Đại học thì bản thân Mai Thơ một mình vừa lo cho bản thân vừa lo cho cậu em út và ngày ngày vào bệnh viện chăm sóc bố đang nằm điều trị vì căn bệnh ung thư vòm họng. Mẹ Mai Thơ đi xuất khẩu lao động từ khi em học lớp 4, cuộc sống mưu sinh khó khăn nơi xứ người khiến mẹ Thơ chỉ được về thăm nhà 2 lần từ khi ra đi, một mình bố Thơ chăm sóc ba chị em có lẽ vì lao lực quá sức nên đã mắc bệnh hiểm nghèo. Không ít lần Mai Thơ rơi vào bế tắc và tuyệt vọng nhưng rồi em tự nhủ cách duy nhất để tìm lại nụ cười trên môi của cha và bù đắp những nhọc nhằn của mẹ là mình phải nỗ lực học tập vươn lên. Và em đã làm được.

Suốt 12 năm, Mai Thơ là học sinh giỏi toàn diện, giành nhiều thành tích như: lớp 9 đạt giải Ba môn Hóa cấp tỉnh, giải Ba môn Toán cấp tỉnh lớp 12, giải Nhất môn giải Toán bằng máy tính cấp tỉnh. Đặc biệt, kỳ thi tuyển sinh năm nay, không chỉ đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội với số điểm thuyết phục 29.25, trở thành thủ khoa khối B toàn quốc Mai Thơ còn thi đỗ Học viện Ngân hàng với 25 điểm. Với ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo, Mai Thơ đã quyết tâm theo học ngành Y.

Nghị lực và những phấn đấu không ngừng thủ khoa khối B toàn quốc Nguyễn Mai Thơ xứng đáng đứng trên bục vinh quang nhận được bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam vào tối ngày 2/10 sắp tới tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Trần Thị Thu Hương, nữ sinh duy nhất giành huy chương Olympic Vật lý

Cùng với 39 thủ khoa nữ toàn quốc được TW Hội LHPN Việt Nam vinh danh còn có 6 nữ sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2013 cũng được tặng bằng khen trong đợt này.

Trong số đó em Trần Thị Thu Hương, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, người đạt giải đồng trong kì thi Olympic Vật Lý quốc tế. Hương cũng là một tấm gương vượt khó, vươn lên trong học tập.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm Hương học lớp 4, bố em bị tai nạn giao thông và bị mù cả hai mắt. Dù còn rất nhỏ, nhưng Hương đã ý thức được hoàn cảnh của mình nên em vừa cố gắng chăm chỉ học tập để động viên bố, vừa phụ giúp việc nhà để mẹ yên tâm đi làm. Suốt 12 năm học phổ thông, Hương đều đạt được kết quả học tập xuất sắc, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Trước khi đoạt huy chương đồng Olympic Vật lý quốc tế, Hương từng đoạt giải nhì môn Vật lý cấp tỉnh năm lớp 9, học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý lớp 11, 12 và nhiều giải thưởng khác. Điều thú vị ở Hương, em từng là học sinh chuyên văn khi học cấp 2. Năm lớp bảy, thấy Vật lý có thể giúp mình giải thích nhiều hiện tượng trong cuộc sống, Hương bất ngờ rẽ ngang.

Cô học trò giỏi văn và đam mê môn Vật lý này còn là một “thủ kĩnh” tập thể lớp chuyên lý 34 học sinh, trong đó phần nhiều là học sinh nam với nền nếp và kết quả học tập xếp loại tốt trong khối. Chính sự gương mẫu, xuất sắc trong học tập và rèn luyện của Hương đã tạo sức thuyết phục và uy tín với bạn bè và thầy cô giúp em hoàn thành vai trò “thủ lĩnh” của mình. Vượt lên trên hoàn cảnh, Hương đã trở thành nguồn động viên tinh thần cho gia đình và đặc biệt cho người cha của mình.

Nguyễn Thị Dịu- TTTT (Tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video