Hà Giang: Hội LHPN Vị Xuyên đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

16/06/2022
Thời gian qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, Hội LHPN huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã phát huy vai trò cầu nối, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, trở thành những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Hỗ trợ cải tạo vườn tạp một trong những giải pháp hiệu quả giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

Gia đình chị Đỗ Thị Bé, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Việt Thành xã Việt Lâm trước kia 2 vợ chồng đi làm thuê với công việc hái chè quanh năm không đủ chi tiêu cho cuộc sống. Với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, bằng số vốn tích cóp được, năm 2020 hai vợ chồng chị chuyển sang nghề nuôi ốc nhồi thương phẩm.

Được sự quan tâm của chi hội phụ nữ thôn Việt Thành và Hội LHPN xã Việt Lâm, gia đình chị Bé được tiếp cận nguồn vốn vay từ chương trình cải tạo vườn tạp để mở rộng quy mô. Hiện nay, mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình chị đang cho nguồn thu nhập ổn định. Ốc nhồi thành phẩm được bán với giá 80 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng/kg, cứ 4 tháng lại xuất bán, đem lại thu nhập cho gia đình chị khoảng 50 triệu đồng/năm. Chị chia sẻ: “Nuôi ốc nhồi có lợi thế là cách chăm sóc không quá phức tạp, nguồn thức ăn của ốc rất đa dạng và dễ kiếm trong tự nhiên như rau củ quả, cỏ dại, bèo tấm. Đầu ra của con ốc trên thị trường ổn định, đem lại lợi nhuận cao ”.

Bà Lê Thị Tuyết Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vị Xuyên cho biết thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện Vị Xuyên đã tập trung hỗ trợ gia đình phụ nữ cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững bằng nhiều hình thức như: Huy động ngày công lao động để hỗ trợ gia đình hội viên thực hiện cải tạo vườn tạp, lồng ghép các nguồn vốn vay để mở rộng quy mô phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động chị em hội viên thực hiện những mô hình chăn nuôi có hiệu quả đem lại thu nhập ổn định.

Hội LHPN Vị Xuyên luôn sát sao cơ sở, đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, xây tổ chức hội vững mạnh

Hội LHPN huyện cũng tích cực phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện tốt công tác chăm sóc, chống rét, phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con giống mới có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng, chăn nuôi. Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho mỗi cơ sở Hội giúp 02 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều trong đó ưu tiên hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Đồng thời tiếp tục duy trì các mô hình giảm nghèo cho hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức như: Tổ phụ nữ liên nuôi lợn nái luân chuyển; Mô hình nuôi dê, nuôi gà, mô hình trồng rau an toàn ; duy trì 80 tổ phụ nữ phát triển kinh tế với khoảng 200 thành viên tham gia. Các cấp Hội phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức dạy nghề  cho lao động nữ trên địa bàn.

Năm 2022, Hội LHPN huyện Vị Xuyên đã đặt ra những mục tiêu mỗi cơ sở Hội hỗ trợ ít nhất một hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ. Tiếp tục triển khai, thực hiện đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương.

Với nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ thiết thực gắn với các mô hình kinh tế hiệu quả, đã giúp cho đời sống của hội viên ngày một nâng cao. Những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác Hội đều được Hội LHPN huyện kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo động lực để chị em ngày càng gắn bó với tổ chức Hội.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Vị Xuyên tiếp tục nhân rộng những mô hình điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ học hỏi từ đó làm thay đổi tư duy, giúp chị em chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình, khuyến khích các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; nhiệt tình tham gia các hoạt động chung vì cộng đồng… góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Hà Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video