Hạ Long: Trên 2000 hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng thu nhập do dịch Covid -19

03/04/2020
Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, một bộ phận người dân, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Hạ Long, Quảng Ninh bị mất việc hoặc buộc phải nghỉ việc tạm thời. Qua thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố có trên 2.000 hội viên, phụ nữ phần lớn làm các nghề kinh doanh dịch vụ, du lịch… bị mất nguồn thu nhập trong thời gian này.
Các thành viên tham gia tổ đan từ dây buộc gạch tái chế phường Hà Trung

Trước tình hình đó, làm thế nào để thực hiện được “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo đời sống cho cán bộ hội viên, phụ nữ, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là đòi hỏi cấp thiết trước mắt mà Hội LHPN TP phải nghiên cứu, đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp.

Trước tiên, Hội LHPN Thành phố đã tăng cường các biện pháp hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tận dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khuyến khích hội viên tự tạo việc làm tại nhà (trồng trọt, chăn nuôi, trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh, làm nghề kinh doanh buôn bán hang handmade, kinh doanh thực phẩm, chuyển đổi hình thức bán hàng sang kinh doanh trực tuyến…).

Đẩy mạnh hoạt động của các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần tạo việc làm tại chỗ cho hội viên, phụ nữ, điển hình như: Câu lạc bộ nông sản tại thôn Tân Tiến - xã Lê Lợi với 25 thành viên cùng hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; mô hình đan các sản phẩm từ dây buộc gạch tái chế tại phường Hà Trung – với 02 tổ đan, trên 30 thành viên tham gia; mô hình may túi từ pano, vải tận dụng tại phường Hà Khẩu; mô hình tổ tiêu thụ, sản xuất các loại nấm xã Quảng La với trên 13 thành viên….

Tổ thêu truyền thống dân tộc Dao Thanh Phán – xã Đồng Lâm

Với phương châm “hạn chế di chuyển, ai ở đâu ở yên đó”, Hội LHPN Thành phố khuyến khích các cơ sở xây dựng các mô hình mới hỗ trợ phụ nữ tự phát triển kinh tế tại địa phương. Điển hình như Hội LHPN xã Đồng Lâm đã ra mắt 02 tổ thêu may truyền thống với 15 thành viên, đều là hội viên phụ nữ người dân tộc Dao Thanh Phán. Các chị em ở đây tận dụng thời gian nông nhàn để thêu các sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, vừa góp phần tuyên truyền trong hội viên phụ nữ trẻ bảo vệ nghề truyền thống của dân tộc, vừa tạo thêm việc làm cho bản thân, cung cấp sản phẩm cho người dân các khu vực lân cận có nhu cầu.

Với một số giải pháp trên, Hội LHPN Thành phố Hạ Long đã và đang tích cực thể hiện tốt vai trò của tổ chức Hội trong hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn bước đầu về việc làm, chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.        

Minh Nguyệt – Hội LHPN Thành phố

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video