Hà Nam: Chị em phụ nữ khuyết tật mạnh dạn, tự tin tham gia hội thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

22/12/2021
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích hỗ trợ chị em tự tin khởi sự kinh doanh.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các chị em có dự án/ý tưởng đạt giải

Được phát động từ tháng 02/2021, cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” đã nhận được 15 đề xuất dự án/ý tưởng trên nhiều lĩnh vực tham gia dự thi. Đặc biệt, tham gia cuộc thi năm nay có nhiều chị em là phụ nữ khuyết tật.

Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 08 dự án/ý tưởng để tham gia vòng chung kết, trong đó có 05 dự án/ý tưởng được lựa chọn vào thi chung kết gồm: Ý tưởng “Chắp cánh ước mơ nâng tầm khởi nghiệp - Thiết kế, may đo và mở xưởng gia công hàng may mặc” của chị Đỗ Thị Ngọc Dung, thôn Đanh Nội, xã Thanh Hương (Thanh Liêm); Dự án “Sản xuất trà thảo dược và cung cấp các dịch vụ bấm huyệt, xoa bóp” của chị Trần Thị Thanh Hà, HTX Sống để yêu thương thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn (Kim Bảng); Dự án “Sản xuất bánh phở khô” của chị Nguyễn Thị Hoa, xã Công Lý (Lý Nhân); Dự án “Sản xuất rượu vọc” của chị Trần Thị Hiền, thôn 3 xã Vũ Bản (Bình Lục); Dự án “Đưa sản phẩm bảo vệ sức khỏe vào bữa ăn gia đình của bạn” của chị Kiều Thị Chinh,Tổ 6, phường Hai Bà Trưng, T.P Phủ Lý.

Tại hội thi các chị em phụ nữ đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm khởi nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng sản phẩm OCOP thành công; trao đổi về sự đồng hành của các cấp Hội phụ nữ trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

Hội thi là cơ hội để chị em mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp

Thông qua hội thi đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và các ngành chức năng của tỉnh trong hỗ trợ phụ nữ tham gia khởi nghiệp, kinh doanh; từ đó khích lệ và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua đánh giá, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Dự án “Đưa sản phẩm bảo vệ sức khỏe vào bữa ăn gia đình của bạn” của chị Kiều Thị Chinh; giải Nhì được trao cho Dự án “Sản xuất rượu vọc” của chị Trần Thị Hiền và Dự án “Sản xuất bánh phở khô” của chị Nguyễn Thị Hoa; giải Ba được trao cho Dự án “Sản xuất trà thảo dược và cung cấp các dịch vụ bấm huyệt, xoa bóp” của chị Trần Thị Thanh Hà và Dự án “Chắp cánh ước mơ nâng tầm khởi nghiệp- Thiết kế, may đo và mở xưởng gia công hàng may mặc” của chị Đỗ Thị Ngọc Dung.                                                                     

Ban Tổ chức Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video