Hà Nam: Phong trào của Hội LHPN huyện Bình Lục rất thiết thực, hiệu quả

25/05/2021
Thời gian qua, Hội LHPN huyện Bình Lục đã tích cực vận động hội viên thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua (PTTĐ) nhằm phát huy vai trò, sức sáng tạo của chị em phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Được Hội LHPN xã Đồng Du ( Bình Lục) giúp đỡ, gia đình chị Lê Thị Hiền, thôn Nội 1 mở xưởng may tạo việc làm cho hơn 30 lao động nữ tại địa phương.

Các phong trào thi đua đều được gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và Hội cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Nhiều mô hình hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình tiết kiệm giúp hội viên phụ nữ khó khăn và trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tại CLB “Nữ tín đồ Phật tử” chùa Gòi; mô hình “ống tiền tiết kiệm”, “lợn nhựa tiết kiệm”, “hũ gạo tiết kiệm” được xây dựng và duy trì tại 100% cơ sở hội, thu hút hơn 25 nghìn hội viên phụ nữ tham gia với số tiền đạt hơn 3 tỷ đồng, giúp hơn 300 hội viên phụ nữ vay không lấy lãi để phát triển kinh tế; hỗ trợ mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo.

Đươc Hội LHPN xã Đồng Du ( Bình Lục) hỗ trợ nguồn vốn gia đình chị Nguyễn Thị Triển , thôn Đồng Tâm đầu tư vào phát triển chăn nuôi cho thu nhập 100 triệu đồng/năm

Các mô hình “Chi hội mẫu 3 sạch”, “Nhà sạch vườn đẹp, đường không rác”, “Ngày thứ 7 với dân”... được duy trì thường xuyên, thực chất. Hội đã trao tặng hàng nghìn chiếc xô nhựa phân loại rác, hơn 150 áo bảo hộ cho các thành viên tổ thu gom rác thải; hỗ trợ hơn 600 chiếc làn nhựa cho chị em phụ nữ đi chợ với mục đích hạn chế sử dụng túi ni lon; tặng 190 chiếc thùng ủ phân compost tại hộ gia đình; 650 gói men vi sinh cho các hộ hội viên phụ nữ ủ phân hữu cơ, xử lý rác thải tại nguồn; duy trì hoạt động 211 mô hình tổ thu gom rác thải tự quản; trồng chăm sóc hơn 75 nghìn mét đường hoa các loại…

Đặc biệt, Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp chị em vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số hơn 100 tỷ đồng; phối hợp với các ngành tổ chức buổi tập huấn, lớp sơ cấp các ngành nghề cho chị em hội viên. Những hoạt động của Hội LHPN huyện Bình Lục đã góp phần giảm số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ qua các năm, chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, Hội đã giúp hơn 100 hộ thoát nghèo.

Xuân Tuân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video