Hà Nội đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa

13/07/2005
Hướng tới kỷ niệm 58 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, TP Hà Nội đã dành gần 5,2 tỷ đồng để thăm hỏi và tặng quà trên 46.000 gia đình chính sách của thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã vận động được trên 4,3 tỷ đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng 42 nhà tình nghĩa, sửa chữa 166 nhà; chi gần 1,5 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa các nghĩa trang, bia đài tưởng niệm liệt sĩ, tặng 532 sổ tiết kiệm tình nghĩa với mức bình quân từ 400 đến 500 ngàn đồng/sổ.

 

Hà Nội đang quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi với 400.000 người có công, trong đó trên 40.000 người hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng.

 

Công tác thực hiện chính sách với những người có công với cách mạng hiện đang được thành phố triển khai tập trung vào một số lĩnh vực  như hoàn thành việc xác nhận người có công với cách mạng trong các thời kỳ; đẩy nhanh tiến độ giải quyết chính sách như trợ cấp cho thân nhân người có công.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video