Hà nội: Nguy cơ nam nhiễm HIV/AIDS gấp 7 lần nữ

09/12/2010
Các trường hợp nhiễm HIV/AIDS ở Hà Nội vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm nguy cơ cao như ma túy (71,38%), bệnh nhân nhiễm lao (9,16%). Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS ở nam giới là 87,15%, cao gấp 6,7 lần tỷ lệ nhiễm ở nữ giới (12,85%).

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (Sở Y tế Hà Nội) vừa cho biết.

Cũng theo đó, tính đến nay, lũy tích các trường hợp nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố lên tới 13.318 người, trong đó 3.512 người chuyển sang giai đoạn AIDS, 2.124 người đã tử vong do AIDS.

Báo cáo cho thấy, đa số người nhiễm HIV/AIDS mới được phát hiện ở lứa tuổi trẻ, trong đó nhóm tuổi từ 20-39 chiếm 90,28% tổng số người nhiễm mới được báo cáo.

Các quận có tỷ lệ nhiễm mới cao là Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Gia Lâm. Dẫn đầu số người nhiễm HIV/AIDS tính đến thời điểm này là quận Đống Đa (1.934 người), kế đến là quận Ba Đình (1.392 người), Hai Bà Trưng (1.561 người).

Theo tienphong online (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video