Hà Nội: Phụ nữ Long Biên chung tay xây dựng “đô thị xanh”

20/09/2020
Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp, chị em phụ nữ đã tích cực hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa, tăng cường dùng đồ tái chế, trồng hoa dọc các tuyến đường, biến điểm chân rác thành vườn hoa…

Thực hiện chủ trương “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” của cấp ủy, chính quyền quận Long Biên, các đoàn thể nhân dân trên địa bàn quận đã có nhiều sáng tạo trong triển khai vận động người dân hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa, tăng cường dùng đồ tái chế, trồng hoa dọc các tuyến đường, biến điểm chân rác thành vườn hoa… Qua đó, giúp quận Long Biên ngày càng trở thành một vùng “đô thị xanh”.

Khu sân chơi Nhà văn hóa Tổ dân phố 2 (phường Việt Hưng, quận Long Biên) thời gian gần đây bỗng rộn rã tiếng nói cười của các em nhỏ, nhất là những buổi chiều sau giờ tan học. Các em vui đùa bên những chiếc xích đu, những cầu bập bênh... được làm từ vật liệu tái chế như lốp xe, gỗ cũ… Không gian của Nhà văn hóa cũng trở nên sinh động hơn khi được trang trí bằng cây, bằng hoa. Chúng được trồng trong những chiếc chai nhựa bỏ đi. Chi hội trưởng Phụ nữ tổ 2 cho biết: “Thực hiện chủ trương của chính quyền và Hội Phụ nữ về xây dựng Long Biên xanh, sạch, đẹp, chúng tôi đã quyết định xây dựng khu vui chơi cho trẻ em trong khuôn viên nhà văn hóa. Khi chủ trương này được đưa ra, cộng đồng hết sức ủng hộ, mọi người đóng góp công sức, vật liệu để làm những đồ chơi cho các cháu”. Mới đây, công trình này đã giành giải nhất trong Ngày hội sáng tạo với rác thải nhựa do UBND phường Việt Hưng phối hợp các đoàn thể tổ chức.

“Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” là một chủ trương lớn của cấp ủy, chính quyền quận Long Biên, nhằm xây dựng một “đô thị xanh”. Tuy nhiên, để xây dựng, triển khai các công trình, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường thì cần có sự đồng lòng, chung sức của toàn thể nhân dân. MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã tích cực vào cuộc, cụ thể hóa tinh thần trên bằng những phong trào, cuộc vận động cụ thể. Đi đầu trong phong trào ấy chính là hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ với các mô hình: CLB tình nguyện với môi trường; Gom phế liệu, gây quỹ hội; Túi giấy thân thiện với môi trường; Góc xanh; Sống xanh; Biến điểm chân rác thành tường hoa, vườn hoa; Đem làn đi chợ… hay việc vệ sinh ngõ phố hằng tuần. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên Trần Thị Việt Hoa cho biết: “Quận Hội đã chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường với tiêu chí ba sạch “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” của Hội Phụ nữ phát động. Trong đó, nội dung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường gắn với phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Ngoài ra, hội còn vận động chị em cam kết không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị…”.

Việc triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, làm các đồ dùng tái chế được triển khai tại các cấp hội của 14 phường trên địa bàn. Phường Bồ Đề những năm gần đây sạch, đẹp hơn, hiếm khi thấy túi rác bị vứt bừa bãi, nhiều tuyến đường hoa nở rộ. Chị Nguyễn Thị Hằng, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ 15, chia sẻ: Chi hội Phụ nữ đã tích cực vận động chị em tham gia bảo vệ môi trường bằng hoạt động thu gom rác thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa. Hiện nay, tất cả các tổ dân phố trên địa bàn phường Bồ Đề đều duy trì được thói quen vệ sinh ngõ, phố. Tại phường Gia Thụy, chị em phụ nữ phối hợp các đoàn thể xóa thành công hai điểm chân rác tại tổ 12 và tổ 14; vận động các hộ gia đình dừng sử dụng bếp than tổ ong. Hiện, toàn phường chỉ còn 15 hộ dùng bếp than tổ ong...

Đồng hành với chị em là Đoàn Thanh niên, cán bộ Mặt trận, Hội Cựu chiến binh (CCB). Ngay từ đầu năm 2020, Hội CCB quận Long Biên đã xây dựng kế hoạch vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, giữ gìn cảnh quan môi trường... Đáng chú ý, các nội dung mới như không dùng than tổ ong, không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni-lông khó phân hủy, không chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư… đã được cán bộ hội lồng ghép, trao đổi trong các hội nghị tuyên truyền, tọa đàm, sinh hoạt chi hội đến từng hội viên để nắm rõ và thực hiện. Hội CCB cũng vận động hội viên tổ chức các hoạt động như: Biến điểm chân rác thành vườn hoa, đổi phế thải nhựa lấy cây xanh, học bổng, trang trí chậu hoa, cây cảnh tại các nhà văn hóa… Hội CCB của 14 phường đều tham gia trồng, chăm sóc hàng nghìn mét vuông đường hoa, hàng nghìn cây cảnh, bồn hoa; nhận tự quản 29 tuyến đường, xây dựng cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Tiêu biểu như Hội CCB phường Đức Giang duy trì nhận trồng, chăm sóc hoa trên tuyến phố Nguyễn Cao Luyện và gắn biển công trình “Đường hoa Cựu chiến binh”, Hội CCB phường Phúc Đồng phối hợp Đoàn Thanh niên phường thực hiện “Con đường bích họa” trên tường bao Nghĩa trang Phúc Đồng. Hơn 900 hội viên CCB tham gia câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường; thường xuyên duy trì cắt tỉa hằng tháng 846 cây hoa giấy đê Ngọc Thụy (đê hữu sông Đuống)…

Hiện nay, ngoài những trục đường chính, hệ thống cây xanh do Công ty Công viên cây xanh chăm sóc, những trục đường nhánh, ngõ phố của Long Biên hầu hết đều được trồng hoa; quận Long Biên cơ bản xóa xong các điểm vứt rác. Đồng thời, xuất hiện nhiều mô hình tái chế rác thải có ý nghĩa. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, Long Biên dần hình thành rõ diện mạo của “đô thị xanh”.

nhandan.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video