Hà Nội: Xử 49 năm tù 3 nữ tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em

23/06/2006
Ngày 15/6/2006, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán phụ nữ và trẻ em đối với 3 bị cáo Nguyễn Thị Bình (58 tuổi), trú ở tổ 29, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai; Lưu Thị Thoa (28 tuổi), trú ở tổ 28, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (cả 2 đối tượng bị truy tố về tội mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em) và Tạ Thị Nguyệt (59 tuổi), ĐKNKTT tại Trực Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, lên Hà Nội sống lang thang không nơi ở nhất định, bị truy tố về tội mua bán phụ nữ.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, từ ngày 16/8/2005 đến ngày 6/9/2005, Bình, Thoa, Nguyệt đã dụ dỗ 4 cháu là: Nguyễn Thị H. (SN 1989), ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Bùi Thị V. (SN 1991), ở huyện Thanh Trì, Hà Nội; Đồng Thị T. (SN 1988) và Hoàng Thị H. (SN 1986), cả 2 đều ở Trung Giã, huyện Sóc Sơn. Nguyễn Thị Bình, Lưu Thị Thoa, Tạ Thị Nguyệt đã đưa các cháu lên Lạng Sơn bán cho Nguyễn Thị Lai, ở Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn lấy 11 triệu đồng để chia nhau.

Cháu Đồng Thị T. và cháu Bùi Thị V. sau đó đã trốn được về Việt Nam, cháu Nguyễn Thị H. bị Công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả về Việt Nam, hiện còn cháu Hoàng Thị H. vẫn đang ở nước ngoài.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Bình 10 năm tù về tội mua bán phụ nữ, 10 năm tù về tội mua bán trẻ em, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù và truy thu 3,5 triệu đồng tiền thu lợi bất chính. Lưu Thị Thoa bị phạt 8 năm tù về tội mua bán phụ nữ, 10 năm tù về tội mua bán trẻ em, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù và truy thu 3,5 triệu đồng tiền thu lợi bất chính. Tạ Thị Nguyệt bị phạt 11 năm tù về tội mua bán phụ nữ, truy thu 5,5 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo Nguyệt phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video