Hà Tiến – Hà Trung: “Câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo” hoạt động có hiệu quả

27/12/2007
Thành lập tháng 6/2005, với 50 thành viên ban đầu đều là những chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hầu như không tham gia hoạt động xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm hoạt động, đến nay, câu lạc bộ “Phụ nữ giảm nghèo” đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Để nâng cao nhận thức cho các thành viên câu lạc bộ, Hội LHPN xã đã tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Hội, của đất nước. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với phòng nông nghiệp, trung tâm y tế huyện tổ chức mở 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về sức khoẻ sinh sản, chuyển giao tiến bộ khoa học thuật về chăn nuôi, chăm sóc cây trồng vật nuôi và các kiến thức phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội. Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt 2 tháng 1 lần với các nội dung phong phú như tìm hiểu pháp luật, kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, giao lưu văn hoá văn nghệ.

 

Sau hai năm hoạt động, Hội đã huy động được 11 triệu đồng từ tổ nhóm tiết kiệm cho 22 chị trong câu lạc bộ vay để chăn nuôi lợn, gà; tranh thủ được 194 triệu đồng từ vốn uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 39 hộ vay để đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Nhìn chung, các chị đã sử dụng đồng vốn có mục đích và may lại hiệu quả cao như gia đình chị Vân, chị Đài, chị Chợi…

 

Ngoài vay vốn, hội LHPN xã còn vận động chị em tham gia tiết kiệm mỗi tháng 10 ngàn đồng để làm quỹ, đến nay, quỹ câu lạc bộ có 4.500.000 đồng, cho 9 chị vay. Đi đôi với việc huy động vốn, chị em còn tương trợ giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn hoạn nạn, lúc giáp hạt với 78 công lao động, 430 kg thóc và 2.700.000 đồng.

 

Với những kết quả này, câu lạc bộ đã được đánh giá là mô hình có hiệu quả và thu hút thêm 18 thành viên, nâng tổng số thành viên trong câu lạc bộ lên 68 chị./.

Hồng Nhung
Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video