Hà Tĩnh: Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và học sinh

12/11/2020
- Trên 2.000 học sinh tham gia đối thoại cộng đồng về di cư an toàn và phòng chống mua bán người
- Ngày hội phụ nữ với pháp luật
Toàn cảnh chương trình Đối thoại cộng đồng về di cư an toàn và phòng chống mua bán người tại trường THPT Nghèn huyện Can Lộc

- Trên 2.000 học sinh tham gia đối thoại cộng đồng về di cư an toàn và phòng chống mua bán người

Trong 2 ngày, 9 và 10/11, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với tổ chức di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức 02 buổi đối thoại cộng đồng và phòng chống mua bán người cho hơn 2.000 học sinh Trường THPT Nghèn và Trung tâm hướng nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc.

Tại các buổi đối thoại với hình thức sân khấu hóa thông qua những trò chơi, diễn kịch những nội dung liên quan đến xuất khẩu lao động và những thủ đoạn của hoạt động buôn bán người đã được chuyển tải đến các học sinh, giúp các em học sinh dễ hiểu, dễ nhớ hơn những kiến thức, những thông điệp về phòng, chống mua bán người, đồng thời giúp các em có thêm kỹ năng để tự bảo vệ mình và bạn bè, người thân.

Phần thi tìm hiểu kiến thức về di cư an toàn và phòng chống mua bán người của 2 đội chơi trường THPT Nghèn

Tham gia chương trình, các em còn được đại diện các ngành chức năng giải đáp thắc mắc về những chính sách pháp luật trong việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các thị trường mà Việt Nam có ký kết xuất khẩu lao động; các thủ tục cần thiết để được vay vốn ưu đãi khi đi xuất khẩu lao động; những biện pháp để bảo vệ bản thân khỏi bị mua bán khi đi lao động; các chi phí phải trả cho đơn vị đưa lao động sang nước ngoài làm việc, chế độ hỗ trợ người lao động khi gặp rủi ro.

 Đây là hoạt động có ý nghĩa đối với học sinh trên địa bàn, bởi Can Lộc là một trong những huyện có số lao động làm việc trái phép ở nước ngoài và di cư bất hợp pháp khá nhiều của tỉnh Hà Tĩnh.Thông qua việc nâng cao hiểu biết, nắm bắt những thông tin về di cư an toàn, các em học sinh đã được trang bị những kiến thức hữu ích để phòng tránh những rủi ro khi tham gia các thị trường lao động ở nước ngoài và kỹ năng phòng chống mua bán người.

- Ngày hội phụ nữ với pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều ngày 9/11, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Chương trình “Ngày hội phụ nữ với pháp luật”.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ tham quan trưng bày các đầu sách về pháp luật

Tại Chương trình, hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Can Lộc đã được cung cấp các kiến thức về Luật Đất đai. Luật Hôn nhân và Gia đình, đây là những nội dung rất thiết thực đối với hội viên phụ nữ; đồng thời các chị em còn được các thành viên tổ tư vấn giải đáp những băn khoăn, vướng mắc về các kiến thức pháp luật hay những tình huống bản thân đang phải đối mặt.

Cũng tại ngày hội, chị em có cơ hội tiếp cận thêm nhiều đầu sách về pháp luật. Đây là cẩm nang bổ ích để mỗi một cán bộ, hội viên phụ nữ đều có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực về việc thực hiện các quy định của pháp luật tại địa phương. Thông qua chương trình góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật cho hội viên, phụ nữ.

Thúy Hằng – Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video