Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động hỗ trợ Nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc Hội, HĐND nhiệm kỳ 2011- 2016

03/05/2011
Sau Hội nghị hiệp thương vòng 3, Hà Tĩnh có 6 nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội chiếm 60 %; 27 nữ ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh chiếm 33,3%; 299 nữ ứng cử viên nữ Đại biểu HĐND cấp huyện, thị đạt 33,12 %; 3182 nữ ứng cử viên HĐND xã, phường thị trấn chiếm 30,72 %.

Đây là kết quả của sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng và quá trình tham mưu tích cực của Hội LHPN và Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Tĩnh.

Ngay sau Hiệp thương vòng 1, Hội LHPN và Ban VSTBPN Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu, giới thiệu nhân sự nữ đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực cho Ủy ban bầu cử các cấp . Trực tiếp thành lập 3 Đoàn công tác làm việc với Cấp ủy, Ủy ban bầu cử các huyện thị, xã, thị trấn có tỷ lệ nữ chưa tương xứng; đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật bầu cử, vai trò, ý nghĩa của việc phụ nữ tham gia đại biểu Quốc Hội, HĐND; quyền, trách nhiệm của phụ nữ đi bầu cử.

Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam, Trung tâm bồi dưỡng Đại biểu dân cử Quốc Hội, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về đào tạo nguồn giảng viên, tư vấn kỹ thuật, chuyên môn; sự hỗ trợ của Hội đồng bầu cử, UBND các cấp về kinh phí... tổ chức thành công 31 lớp bồi dưỡng cho 3240 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Quốc Hội, HĐND 3 cấp. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% nữ ứng cử viên đã tự tin hơn, nhận thức đầy đủ hơn trọng trách, sứ mệnh của mình trong quá trình tham gia cuộc bầu cử sắp tới cũng như trách nhiệm của những hạt nhân nòng cốt trong phong trào phụ nữ và sự tiến bộ phụ nữ tỉnh nhà.

Theo kế hoạch từ ngày 3 đến ngày 18 tháng 5/2011, các nữ ứng cử viên sẽ trực tiếp về các đơn vị bầu cử gặp gỡ và tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri do Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức. Hội LHPÑ, Ban VSTB PN tỉnh đã có kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp với chủ đề : "Phụ nữ Hà Tĩnh sáng suốt lựa chọn các ứng cử viên đủ đức, đủ tài bầu làm đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp", phấn đấu trên 98% phụ nữ tham gia đi bầu cử; tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp đạt trên 30%.

Hà Tân
Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video