Hạ viện Mỹ đã thông qua PNTR với Việt Nam

09/12/2006
Tin mới nhất từ Hạ nghị viện Mỹ, dự luật về Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam đã được Hạ nghị viện Mỹ thông qua vào lúc 7 giờ 45 phút tối ngày 8/12 (giờ Washington), tức là sáng sớm ngày 9/12 theo giờ Việt Nam.

Việc thông qua PNTR đã được cộng đồng doanh nghiệp cũng như nhân dân hai nước chờ đợi từ lâu. Đây không chỉ đơn thuần là để thỏa thuận gia nhập WTO của Việt Nam có giá trị với thương mại Việt Mỹ. Sâu xa hơn, việc thông qua PNTR đã đóng lại hoàn toàn chế độ phân biệt đối xử quốc gia, do Mỹ thiết kế ra từ thời kỳ chiến tranh lạnh và đã áp dụng lên Việt Nam suốt từ năm 1974 đến nay.

 

Tỉ lệ thông qua là 212 phiếu thuận và 184 phiếu chống. Theo nhận định, đúng ra số phiếu chấp thuận phải cao hơn (đã đạt được 228 phiếu thuận vào đợt bỏ phiếu lần trước ngày 14/11).

 

Tuy nhiên, đúng theo dự đoán, dự luật được  bỏ phiếu trong một giải pháp trọn gói cùng với một số luật khác về thương mại của Mỹ, trong đó có gia hạn việc giảm thuế cho hơn 130 nước đang phát triển, luật ưu đãi thuế với các nước Nam Mỹ quanh vùng núi Andes, đối với hàng dệt may của Haiti... Chính các dự luật "ăn theo" này là điểm gây nhiều tranh cãi.

 

Các hãng tin cũng cho biết, với một động thái tương tự và gần như đồng thời, Thượng nghị viện Mỹ vào sáng thứ Năm 7/12 cũng đạt được thỏa thuận về việc sẽ đưa dự luật PNTR với Việt Nam ra bỏ phiếu trong phiên họp cuối cùng này, tất nhiên chỉ sau khi Hạ viện đã thông qua, đồng thời với điều kiện phải đi kèm với các dự luật thương mại khác, cũng như một số dự luật về thuế trong nội bộ nước Mỹ.


Tình hình được nhận định là khá khả quan, vì tỉ lệ phiếu thuận tại Thương viện vẫn được dự đoán là cao hơn Hạ viện, tất nhiên nếu được đưa ra bỏ phiếu. Tuy nhiên, ít chuyên gia nào dám nhận định mạnh mẽ trong phiên họp cuối cùng đặc biệt này, thời điểm chuyển giao quyền lực giữa hai đảng trong Quốc hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video