Hai bóng hồng ngành pháp chế Quân khu 5 trổ tài thiện xạ

04/12/2014
Tại Hội thi, Hội thao quân sự - quốc phòng Quân khu 5 năm 2014, tại Trường bắn, thao trường huấn luyện các đơn vị phía Bắc Quân khu, khán giả có dịp được chứng kiến những tay súng nữ của các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 5 đua tài bắn súng K54 bài 1. Hai vận động viên là Trung úy Trần Thị Thu Thủy và Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Tô Thị Tuyết của Cục Chính trị đã trổ tài thiện xạ, đạt tổng điểm 477, giành giải nhất đồng đội.

Tốt nghiệp Đại học Luật Huế, năm 2010, Trần Thị Thu Thủy được tuyển dụng làm thư ký Tòa án Quân sự Quân khu 5. Đạt điểm khá trong các kỳ kiểm tra bắn súng K54 hai năm 2013, 2014, chị được chọn vào đội tuyển bắn súng nữ của Cục Chính trị. Suốt thời gian luyện tập, chị luôn giữ được phong độ ổn định với thành tích ngày càng nâng lên. Đại tá Mai Văn Lâm, huấn luyện viên đội tuyển chia sẻ: “Bắn súng ngắn K54 là môn khó, bởi nó đòi hỏi người bắn phải kết hợp chặt chẽ động tác yếu lĩnh với tâm lý thi đấu bình tĩnh, tự tin. Thu Thủy đã đáp ứng được cả 2 yêu cầu này, có buổi cô ấy bắn đạt 251 điểm”. Mặc dù lần đầu đi thi Quân khu, Trung úy Trần Thị Thu Thủy đã “cán đích” 227/300 điểm.

Hợp sức với Thu Thủy, ra quân ở loạt bắn cuối cùng, Thiếu úy QNCN Tô Thị Tuyết đã làm cả trường bắn “ồ” lên thán phục bởi xê-ri điểm 10, đoạt Huy chương vàng hội thi với điểm số ấn tượng: 250 điểm. Tuyết tâm sự: “Đây là thành tích tốt nhất mà tôi có được từ trước đến nay. Một phần do thời tiết thuận lợi, các tuyển thủ đều thi đấu hào hứng, một phần do tôi luôn tâm niệm tập sao thi vậy nên tâm trạng khá thoải mái”.

Trần Thị Thu Thủy và Tô Thị Tuyết có nhiều nét tương đồng: Cùng công tác trong ngành pháp chế Quân khu, sở hữu dáng dấp nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn và cùng… không biết nheo mắt (phải dùng vải để bịt một bên mắt). Với ý chí, quyết tâm và sự miệt mài tập luyện, 2 nữ quân nhân này đã đoàn kết hiệp lực, thi đấu thành công, đem vinh quang về cho đơn vị.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video