Hải Dương: Phụ nữ xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

16/03/2022
Để thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu của địa phương, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng đã tích cực góp sức, chung tay bằng nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực.
Hội viên phụ nữ xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng tham gia thu hoạch cà rốt

Hội Phụ nữ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp hội viên và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đồng thời gắn các tiêu chí với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Mỗi chi hội đều thực hiện đăng ký cam kết phần việc do phụ nữ đảm nhận phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương như: phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường sống; tham gia BHYT; xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Hội phụ nữ xã đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường “sạch nhà - sạch ngõ” , thường xuyên ra quân quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; thu gom rác thải đổ nơi quy định; tuyên truyền, vận động hội viên trồng và chăm sóc hoa trên tuyến đường tự quản… Đến nay, Hội phụ nữ Đức Chính đã trồng được 7 tuyến đường hoa với chiều dài trên 20 km; thành lập 5 nhóm thu gom vỏ bao bì, chai lọ vệ sinh đồng ruộng hàng tháng với gần 100 phụ nữ tham gia; xây dựng mô hình 8 “ngôi nhà xanh” thu gom rác thải tái chế ở những nơi công cộng gây quỹ để hỗ trợ, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội phụ nữ xã cũng thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia mua thẻ BHYT tới 7/7 chi hội vào các dịp lễ, Tết; tạo điều kiện để hội viên tham gia mua thẻ BHYT. Đến nay, Hội phụ nữ xã đã vận động thêm 20 hội viên tham gia BHXH, 520 hội viên mua thẻ BHYT góp phần đưa tỷ lệ bao phủ BHYT của xã đạt trên 90%.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã đã tập trung các giải pháp giúp phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập bằng việc hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng CSXH 10 tỷ đồng cho 231 hộ vay, mở các lớp tập huấn kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề; động viên hội viên tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”. Đặc biệt từ năm 2018, Hội LHPN nữ xã đã xây dựng mô hình “Phụ nữ nói không với nông sản bẩn” với 40 thành viên để tuyên truyền kiến thức trong sản xuất nông nghiệp, nhằm bảo vệ thương hiệu sản phẩm cà rốt sạch từ khâu sản xuất, bảo quản cho đến tay người tiêu dùng.  Ngoài ra, Hội còn tập trung chỉ đạo các chi hội rà soát, nắm số lượng các hộ nghèo, đặc biệt là phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có kế hoạch giúp đỡ về vay vốn, giúp cây, con giống, ngày công lao động, đào tạo nghề, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, phổ biến kinh nghiệm sản xuất…

Nhằm giúp chị em giải tỏa những nặng nhọc, khó khăn sau những ngày làm việc vất vả, Hội phụ nữ xã đã thành lập các CLB thể thao, CLB xây dựng gia đình phát triển bền vững, CLB nuôi dạy con tốt để chị em giao lưu, chia sẻ.

Nguyễn Thị Hương Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video