Hài kịch Táo quân đêm Giao thừa: Nổi bật tiếng cười ý nghĩa

24/01/2006
Chương trình Gặp nhau cuối năm chào xuân Bính Tuất với hài kịch “Táo Quân” dài 75 phút sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào đúng đêm Giao thừa sắp tới. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã tiết lộ với chúng tôi nhiều thông tin lý thú về chương trình được trông đợi này.

Anh có thể giới thiệu về nội dung kịch bản của chương trình “Gặp nhau cuối năm”?

 

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (ĐTH): Năm nay, bên cạnh phần các Táo lên Thiên đình báo cáo với Ngọc Hoàng những sự kiện nổi cộm xảy ra trong năm 2005 ở các lĩnh vực như Y tế, Giao thông Vận tải, Giáo dục, Kinh tế, Xây dựng, Thể thao... thì hài kịch Táo Quân có điểm khác biệt so với những lần dàn dựng trước. Theo kịch bản, Ngọc Hoàng vi hành xuống hạ giới cùng Nam Tào và Bắc Đẩu. Và tại đây, Ngọc Hoàng đã gặp phải khá nhiều chuyện “phiền lòng” như một số thủ tục hành chính còn rườm rà, chậm chạp, gây bức xúc cho dân; một bộ phận giới trẻ sống buông thả, thác loạn trong vũ trường với ma tuý, thuốc lắc; chất lượng nhiều công trình mới xây dựng không được đảm bảo khiến người dân lo lắng, dịch cúm gia cầm tiếp tục hoành hành...

 

Một kịch bản tập trung khá nhiều “thông tin nóng” chắc hẳn phải được các anh chuẩn bị tương đối kỳ công?

 

ĐTH: Đúng vậy, để xây dựng kịch bản cho chương trình Táo Quân này, các biên kịch đạo diễn của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam đã phải bám sát các sự kiện chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá, thể thao... trong suốt năm qua, đồng thời không ngừng cập nhật thông tin từ báo chí. Như vậy mới mong có một kịch bản hấp dẫn, làm bật lên được tiếng cười hài hước, dễ đi vào lòng người mà vẫn chứa đựng yếu tố châm biếm, đả kích sâu sắc trong đó.

 

Nhưng có vẻ như “Gặp nhau cuối năm” chỉ tập trung lên án những tiêu cực?

 

ĐTH: Đó là lẽ đương nhiên vì tiếng cười của Gặp nhau cuối năm là tiếng cười trào lộng, đả kích, mà một khi đã châm biếm thì chúng tôi chỉ có thể tập trung vào những tiêu cực. Còn việc khen ngợi, nêu thành tích thì đã được thể hiện trong các chương trình thời sự, chính luận chứ không phải là tính chất của chương trình Gặp nhau cuối năm.

 

Chẳng hạn vụ án bán độ của nhóm cầu thủ bóng đá nam U23 sẽ được hài kịch “Táo Quân” đả kích ra sao?

 

ĐTH: Về điều này chắc tôi phải xin giữ bí mật, không tiết lộ sớm vì muốn mang đến bất ngờ cho người xem. Chứ nói trước diễn biến câu chuyệnthì e tiếng cười sẽ không còn nhiều hấp dẫn nữa. Chỉ muốn nói rằng tất cả các sự việc đều được“Gặp nhau cuối năm” truyền tải dưới góc nhìn hài hước chứ chúng tôi không nêu đích danh người nào cả, ai “có tật” thì thấy “giật mình” thôi!

 

Về phần diễn viên, chắc hẳn sẽ vẫn là những gương mặt nghệ sĩ hài quen thuộc?

 

ĐTH: Ngoài 3 vai chính Ngọc Hoàng (Quốc Khánh), Nam Tào (Xuân Bắc), Bắc Đẩu (Công Lý) thì khán giả sẽ gặp lại trong Gặp nhau cuối năm những nghệ sĩ hài tiêu biểu của 2 miền Bắc-Nam như Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Thuý Nga, Việt Hương... và cả một số gương mặt trẻ từng có dịp tham gia chương trình hài kịch sinh viên. Cũng như mọi năm, anh chị em diễn viên tỏ ra rất hào hứng với hài kịch Táo Quân, họ đã cùng chúng tôi bàn luận, bổ sung thêm nhiều chi tiết thú vị vào kịch bản với hy vọng sẽ cống hiến cho khán giả một chương trình thư giãn nhiều ý nghĩa trong đêm Giao thừa sắp tới.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video