Hai mẹ con nữ sinh gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh được Hội hỗ trợ kịp thời

01/09/2021
Ngày 30/8/2021, Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam nhận được thư của bạn đọc Phan Hương Quỳnh, sinh viên Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh gửi tới với nội dung mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ tổ chức Hội để đưa mẹ đẻ của em từ TP Hồ Chí Minh về quê. Ngay lập tức, TW Hội LHPN Việt Nam đã có chỉ đạo tới Hội LHPN TP Hồ Chí Minh tìm hiểu thông tin, vào cuộc hỗ trợ hai mẹ con em kịp thời.
Em Quỳnh làm xét nghiệm Covid-19 trước khi được chuyển đến với mẹ

Em Phan Hương Quỳnh quê ở khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu. Em đỗ và theo học tại trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, vì vậy, mẹ của em là bà Phan Hồng Tiên cũng rời quê hương, lên TP kiếm việc làm, đi làm giúp việc để nuôi con ăn học.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, hai mẹ con ở hai nơi khác nhau: mẹ giúp việc ở quận 2, Quỳnh thì trọ ở quận 11. 

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi mẹ Quỳnh đi tiêm vắc xin về, từ ngày 12/8, tình hình sức khoẻ của mẹ em có dấu hiệu yếu đi do bệnh huyết áp cao tái phát, lại thiếu thời gian nghỉ ngơi hợp lý do tính chất công việc.

Thương và lo lắng cho mẹ nhưng Quỳnh không biết phải làm thế nào vì bản thân em cũng đang thực hiện nghiêm quy định giãn cách của Thành phố, không thể đến gặp mẹ hay có cách nào để đưa mẹ về quê hoặc đón mẹ sang ở cùng em để chăm sóc được.

Quỳnh chợt nghĩ tới việc tìm kiếm sự giúp đỡ của Hội LHPN Việt Nam và ngay lập tức viết thư gửi tới Cổng Thông tin điện tử của Hội (webhoilphnvn@yahoo.com) bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ, đưa mẹ em về quê nhà.

Bức thư Quỳnh có đoạn viết “Nay con viết đơn này gửi đến Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam với mong muốn giúp đỡ mẹ con con về quê. Ở quê nhà có hàng xóm láng giềng giúp đỡ gia đình con khi hoạn nạn khó khăn, còn ở thành phố thì khó trăm bề!”.

Thư của Quỳnh gửi đi, ngay trong sáng hôm đó, TW Hội LHPN Việt Nam đã kịp thời nhận, xử lý thông tin và có chỉ đạo tới Hội LHPN TP Hồ Chí Minh để nắm tình hình và hỗ trợ, giúp đỡ gia đình em.

 

Tối 31/8, Hội LHPN cơ sở đã giúp đỡ đưa mẹ con em Quỳnh đến nhà trọ ở phường An Khánh (Ảnh: Hội LHPN phường An Khánh)

 

Quỳnh thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch khi di chuyển từ quận 11 sang quận 2 với mẹ (Ảnh nvcc)

 

Mẹ em Quỳnh tại nơi ở mới an toàn do Hội LHPN phường liên hệ giúp (ảnh nvcc)

Với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp Hội, đặc biệt là Hội Phụ nữ cơ sở quận 2, quận 11 và Hội Phụ nữ phường An Khánh đã kịp thời làm các thủ tục cần thiết cũng như liên hệ với CLB Nữ chủ nhà trọ, mẹ con em Quỳnh đã được bố trí nơi ở an toàn

Chị Ngô Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh cho biết: “Hội đã liên hệ với hội viên trên địa bàn có nhà trọ cho thuê dành một phòng riêng cho mẹ con em Quỳnh tại phường An Khánh và giảm giá thuê phòng cho hai mẹ con. Đây là phòng trọ ở vùng an toàn, chưa có yếu tố người dân bị nhiễm bệnh nên mẹ con Quỳnh sau khi được test covid-19 đầy đủ thì chính thức dọn vào ở. Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ trang bị một số vật dụng thiết yếu và nhu yếu phẩm; đồng thời vận động các mạnh thường quân tặng 5 triệu đồng tiền mặt để hai mẹ con có thể yên tâm sống ổn định trong thời gian này”.

Xúc động trước trách nhiệm, tình cảm của tổ chức và cán bộ Hội LHPN các cấp, sáng 01/9, Quỳnh đã gửi thư tới Cổng Thông tin điện tử của Hội với tiêu đề “Lời cảm ơn của người lao động xa xứ” để bày tỏ sự cám ơn: Con viết thư này gửi đến Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam để gửi lời cảm ơn chân thành của gia đình con đến sự giúp đỡ của Hội liên hiệp phụ nữ quận 11, Hội liên hiệp phụ nữ quận 2, đặc biệt là sự trợ giúp tận tình của Hội liên hiệp phụ nữ phường An Khánh cũng như Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam nói chung. Đêm 31 tháng 08 năm 2021 vừa qua, mẹ con và con đã đến được nơi ở an toàn trong phường An Khánh. Con không biết nói gì hơn với sự giúp đỡ từ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam! Một lời cảm ơn thật không đủ thành ý!”.

Những phần quà ấm áp, sẻ chia của Hội LHPN phường An Khánh hỗ trợ mẹ con em Quỳnh vượt qua khó khăn khi thực hiện giãn cách ở nơi ở mới

Câu chuyện của em Quỳnh và những hành động kịp thời của các cấp Hội Phụ nữ từ TW đến cơ sở như một nét vẽ thêm vào bức tranh sinh động, đầy trách nhiệm và nhân văn của Hội LHPN Việt Nam trong quá trình tham gia vào cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, an toàn cho phụ nữ, trẻ em và mọi người.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video