Hai nữ vận động viên Việt Nam lập kỳ tích

09/05/2005
Tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2005 vừa diễn ra từ ngày 1-6/5 ở Thủ đô Băngkok, đoàn thể thao Việt Nam đã gặt hái thành công với 6 huy chương vàng và phá 2 kỷ lục Đông Nam Á.

2 kỷ lục này đều thuộc về các nữ vận động viên. Ở nội dung nhảy cao, nhà vô địch châu Á Bùi Thị Nhung đã vượt qua mức xà 1,94m, cao hơn 3cm so với kỷ lục cũ do một nữ VĐV Thái Lan lập cách đây 1 năm. Tiếp đó, trong nội dung nhảy sào, cô gái Thanh Hoá Lê Thị Phương đã gây sửng sốt cho hơn 10.000 khán giả ở sân vận động Thammasat khi “bay” qua mức xà 4,05m, vượt trên 10cm so với kỷ lục cũ (3,95m) của VĐV Inđônêxia.

 

 Ảnh minh họa
VĐV Lê Thị Phương "bay" qua mức xà 4m05.
Nội dung chạy 800m nữ, Đỗ Thị Bông đã giành huy chương Vàng với thành tích 2 phút 8 giây 39. Đoàn Việt Nam còn đoạt thêm 2 huy chương Vàng ở các nội dung 1.500m nữ của Trương Thanh Hằng (4 phút 28 giây 12) và đội tuyển tiếp sức 4x100 m nữ (45 giây 68).

 

Báo Bưu điện Băngkok đã dùng cụm từ “toả sáng rực rỡ” để ca ngợi chiến thắng của các nữ VĐV Việt Nam. Họ đã mang về 5/6 huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam, góp phần đáng kể đưa Việt Nam lên vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương, sau đoàn chủ nhà Thái Lan và Đài Loan.

 

Có thể nói, thành công tại giải thi đấu này sẽ là động lực giúp các VĐV điền kinh Việt Nam thêm tự tin chuẩn bị cho những cuộc đua mới quyết liệt hơn tại SEA Games 23 tổ chức ở Philippines cuối năm nay và Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2006.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video