Hải Phòng: Đối thoại chính sách pháp luật về các vấn đề liên quan đến phụ nữ

15/04/2022
Sáng 15/4, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức Đối thoại chính sách pháp luật về phụ nữ, bình đẳng giới, bảo hiểm xã hội và phụ nữ di cư hồi hương.
Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức Đối thoại chính sách pháp luật về Phụ nữ, bình đẳng giới, Bảo hiểm xã hội và phụ nữ di cư hồi hương

Hội LHPN TP Hải Phòng lựa chọn các nội dung về phụ nữ, bình đẳng giới, bảo hiểm xã hội và phụ nữ di cư hồi hương, bởi thực tiễn đang chỉ ra những thiếu hụt về kiến thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong các lĩnh vực này dẫn đến những hệ lụy, thiệt thòi đáng tiếc, thậm chí kéo dài cho cả thế hệ sau. 

Cụ thể như: chịu lùi lại phía sau nam giới trong hoạt động xã hội, trên chính trường do bị áp lực từ gia đình, dư luận xã hội, do chưa hiểu về quyền bình đẳng của mình; bị mất quyền nuôi con, thiệt về tài sản khi có tranh chấp trong và sau hôn nhân; không được hưởng chế độ phúc lợi, quyền lợi khi không còn sức lao động, chẳng may gặp rủi ro trong cuộc sống; không giải quyết được các vấn đề pháp lý về quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, giấy tờ tùy thân của mình và các con vì không có đủ các căn cứ pháp lý liên quan…

Trong rất nhiều tình huống, những thiệt thòi đó hoàn toàn có thể không xảy ra nếu những người phụ nữ trong cuộc có hiểu biết về pháp luật và chế độ chính sách.

Quang cảnh Hội nghị 

Tại buổi Đối thoại, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên nhấn mạnh: thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ thành phố đã tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Các đại biểu chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được giải đáp những đối thoại các chính sách pháp luật về phụ nữ, bình đẳng giới, bảo hiểm xã hội và phụ nữ di cư hồi hương. Các giải pháp cụ thể góp phần thực hiện bình đẳng giới: Công tác cán bộ nữ, Phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ di cư hồi hương, các vấn đề liên quan đến BHXH tự nguyện: mức đóng BHXH tự nguyện, mức hỗ trợ của nhà nước quy định, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, chế độ chính sách đối với cán bộ Hội phụ nữ, Các vấn đề pháp lý về quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, giấy tờ tùy thân của mình và các con vì không có đủ các căn cứ pháp lý liên quan…

Những ý kiến trao đổi từ thực tiễn cơ sở cùng đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố tại Đối thoại sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để lãnh đạo Hội LHPN TP Hải Phòng, ngành Tư pháp, BHXH thành phố có cơ sở đưa ra những giải pháp hoạt động hiệu quả hơn, thiết thực hơn; đồng thời nghiên cứu đề xuất những chính sách ưu việt hơn, phù hợp thực tiễn hơn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, phụ nữ và nhân dân.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video