Hải Phòng: nhiều mô hình rèn luyện thực hiện Đề án 343

27/08/2015
Thực hiện Đề án 343 của Chính phủ về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước, giai đoạn 2010-2015, Hội Liên LHPN TP. Hải Phòng vừa tích cực tuyên truyền và vừa chủ động nghiên cứu, xây dựng các mô hình rèn luyện phù hợp với mỗi đối tượng hội viên, phụ nữ.

Những “bông hoa đẹp”

Căn nhà khang trang giữa trang trại chăn nuôi của gia đình chị Nguyễn Thị Mĩn, sinh năm 1972, hội viên Hội Phụ nữ xã Khởi Nghĩa (huyện Tiên Lãng) trở thành “điểm hẹn” để các chị em thường xuyên đến học tập, rút kinh nghiệm. Chị Mĩn cho biết, gia đình có 3 thế hệ sinh sống nhưng bố mẹ chồng già yếu, ốm đau quanh năm, các con nhỏ dại nên đến năm 2012, gia đình chị vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã. Năm 2013, sau khi dự các buổi tuyên truyền về Đề án 343 của Chính phủ, thấy mình “thua thiệt” so với các chị em khác, chị về bàn bạc với chồng vay vốn phát triển kinh tế. Được Hội Phụ nữ xã tín chấp cho vay 10 triệu đồng, vợ chồng chị thuê 3 ha đất của xã mở trang trại gà và làm nấm rơm, nấm sò, kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Vợ chồng chị tích cực tham dự các buổi tập huấn nâng cao kiến thức chăn nuôi, trồng trọt. Trang trại của vợ chồng chị Mĩn ngày càng phát triển, cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/năm. Sản phẩm nông sản của gia đình chị có giá trị thương phẩm cao, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Gia đình chị Mĩn sống hạnh phúc, ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền. 5 năm liền, gia đình chị được công nhận gia đình văn hóa cấp thành phố; năm 2014 được công nhận gia đình văn hóa cấp trung ương.

Ở một hoàn cảnh khác, chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1968, công nhân Công ty quản lý công trình công cộng và dịch vụ đô thị Cát Hải (huyện Cát Hải) cũng là tấm gương sáng trong phong trào rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức người phụ nữ. Trước đây, có thời gian chị Loan khá mặc cảm với công việc của mình, chị từng quan niệm đó là công việc thấp kém nên không tự tin khi nói trước đám đông. Vì luôn chăm chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chị được Hội LHPN huyện mời tham gia tọa đàm “Phụ nữ Cát Hải rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức Tự tin - tự trọng -trung hậu- đảm đang, góp phần bảo vệ môi trường biển đảo quê hương xanh, sạch, đẹp”. Từ đó, chị mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm, tự tin khi nói về công việc của mình. Mặc dù công việc thường xuyên phải làm ca nhưng chị biết cách thu xếp, vun vén gia đình để nhà cửa luôn gọn gàng, ngăn nắp, có thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái. Chị cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hiện, chị Loan là một tuyên truyền viên tích cực về công tác phân loại rác đầu nguồn, 13 năm liền chị đạt danh hiệu lao động xuất sắc, 3 năm liền đạt danh hiệu cán bộ hội cở sở giỏi.

Gắn tuyên truyền với xây dựng mô hình

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Phạm Hải Yến nhận xét: Sau 5 năm triển khai Đề án 343 của Chính phủ, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, Hội LHPN Hải Phòng tích cực thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền. Đó là biên soạn tài liệu, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thành phố về đề án và 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước với nhiều phương pháp, cách làm khác nhau như phát thanh, sân khấu hóa, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng... Song song với công tác tuyên truyền, các cấp hội chủ động nghiên cứu, xây dựng các mô hình rèn luyện phù hợp với mỗi đối tượng hội viên, phụ nữ. Nhờ đó 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” đang dần trở nên quen thuộc, gần gũi với mỗi đối tượng hội viên, phụ nữ.

Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố tổ chức hàng chục buổi giao lưu, tọa đàm “Phụ nữ nông thôn phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam xây dựng nông thôn mới” và hàng trăm cuộc giao lưu hai chiều, xử lý tình huống, kịch tương tác với chủ đề rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức, thu hút 565.151 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Từ năm 2013 đến nay, các cấp hội phụ nữ xây dựng 583 mô hình rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ. Tiêu biểu như các mô hình: Trồng rau an toàn - tự tin - tự trọng ở các huyện Thủy Nguyên, Cát Hải, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo; văn minh thương mại ở các quận Lê Chân, Hồng Bàng, sản xuất sạch-tiêu dùng sạch, xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở huyện Cát Hải; tổ phụ nữ dịch vụ ăn uống ở quận Hồng Bàng,...Các mô hình tạo điều kiện, môi trường để mỗi hội viên, phụ nữ rèn luyện các phẩm chất đạo đức mới phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc của mình.

“Thời gian tới, sau khi tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 343 của Chính phủ sau 5 năm thực hiện, Hội LHPN thành phố tiếp tục đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền về đề án, về 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước thông qua các bộ công cụ truyền thông. Đồng thời chỉ đạo, hỗ trợ các mô hình, điển hình rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức và nhân rộng những mô hình, điển hình rèn luyện hiệu quả”- Chủ tịch Hội LHPN thành phố Phạm Hải Yến cho biết.

tinhaiphong.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video