Hải Phòng: Phát triển mô hình "Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc"

07/04/2017
Theo thống kê của ngành Văn hóa và Thể thao, hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng có gần 600 câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc

Để phù hợp nhiệm vụ công tác gia đình thành phố trong tình hình mới, ngành chủ trương phát triển mô hình CLB gia đình hạnh phúc theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động.

Đổi mới cách thức, đa dạng nội dung sinh hoạt

Thời gian gần đây, CLB gia đình hạnh phúc thôn 5, xã Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên) thay đổi lịch sinh hoạt theo giờ hành chính thành buổi tối 4 ngày cuối tuần của tháng. Việc thay đổi thời gian này giúp CLB chủ động hơn trong thu hút thành viên tham gia, hoạt động lắng nghe, hòa giải mâu thuẫn trong các gia đình trẻ vì thế sôi động hơn. Từ CLB này, xuất hiện nhiều nhân tố điển hình trong các phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Người con hiếu thảo”, “Gia đình văn hóa” ở địa phương. Chị Nguyễn Thúy Hằng, Chủ nhiệm CLB gia đình hạnh phúc của thôn vui vẻ cho biết: “Qua 6 năm đi vào hoạt động, hiệu quả mô hình CLB mang lại chính là nêu cao tinh thần đoàn kết tình làng nghĩa xóm và nâng cao nhận thức người dân về giá trị văn hóa gia đình, giúp họ phấn đấu trở thành những ông bố, bà mẹ gương mẫu”.

Mỗi tháng hai lần, các thành viên CLB gia đình hạnh phúc Tổ dân phố số 5 phường Kênh Dương (quận Lê Chân) lại gặp gỡ nhau trong buổi sinh hoạt chung. Với nội dung phong phú, đa dạng theo các chuyên đề: tuyên truyền chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; trang bị cho chị em những kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình…Chỉ tính trong năm 2016, hàng chục chị em trong CLB, trong đó nhiều bà mẹ có con dưới 16 tuổi, được trang bị những kỹ năng, kiến thức về nuôi, dạy con theo khoa học. Từ đó, giúp chị em chăm sóc, giáo dục con tốt hơn, góp phần giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong, hạn chế tình trạng trẻ em trong độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Xoa, Chủ nhiệm CLB gia đình hạnh phúc phường Kênh Dương cho biết, CLB gia đình hạnh phúc Tổ dân phố số 5 là điểm sáng trong mô hình này của phường. Hiện trên địa bàn phường có 5 CLB gia đình hạnh phúc ở 15 tổ dân phố, với 493 thành viên. Đây là những địa chỉ tin cậy của cộng đồng giúp chị em bị bạo hành có nơi tạm trú, tạm lánh trong thời gian chờ hòa giải. Cũng nhờ các địa chỉ tin cậy này, cộng thêm sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể chính trị- xã hội từ phường đến tổ dân phố can thiệp kịp thời nên 3 năm trở lại đây, trên địa bàn phường không xảy ra các vụ bạo lực gia đình. Cùng với việc sinh hoạt hằng tháng, các thành viên trong các CLB còn thành lập đội bóng đá để giao lưu, rèn luyện sức khỏe, thường xuyên tổ chức các buổi văn nghệ, hội thi để gắn kết tình cảm vợ chồng.

Nâng cao kỹ năng giải quyết chuyện gia đình 

Theo Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Trần Thị Thu, trong mỗi gia đình, các thành viên có sự khác nhau về tính cách, suy nghĩ, quan niệm sống. Sự khác nhau về mong muốn và lợi ích của mỗi cá nhân, rồi môi trường sống căng thẳng: nhà cửa chật chội, gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống; nhu cầu của các cá nhân lớn hơn nguồn lực mà gia đình có...là những lý do khiến mâu thuẫn trong gia đình thời hiện đại gia tăng. Vì thế, mỗi lần tham gia tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt CLB gia đình hạnh phúc, cán bộ Hội Phụ nữ các cấp truyền cho chị em kỹ năng giải quyết chuyện gia đình như không suy nghĩ tiêu cực về mâu thuẫn; không xúc phạm, đánh đập, đuổi người thân ra khỏi nhà khi hai bên căng thẳng hoặc im lặng do e ngại “vạch áo cho người xem lưng” nên không nhờ người khác giúp đỡ... Thông qua các buổi sinh hoạt CLB, nhiều chị em nhận ra vai trò của mình trong việc “giữ lửa” hạnh phúc gia đình; chủ động giải quyết êm thấm những mâu thuẫn nhỏ nhặt, vun vén tình cảm, mối quan hệ giữa ông bà-bố mẹ-con cái, vợ-chồng thêm sâu sắc. 

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Trần Thị Hoàng Mai cho biết: “Từ việc gây dựng, nhân rộng phong trào xây dựng mô hình CLB gia đình hạnh phúc, thời gian tới, Sở tham mưu thành phố ra văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị phát triển mô hình CLB theo hướng tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CLB”. Thông qua các hoạt động như cổ động trực quan, nói chuyện chuyên đề, tổ chức hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao, giao lưu, tọa đàm, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu... nâng cao kỹ năng sống, truyền cho nhau kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc đối với thành viên CLB nói riêng, người dân thành phố nói chung. Qua đó, tạo nên hiệu ứng tích cực về mặt xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng “Gia đình Việt Nam no ấm, bình đặng, tiến bộ, hạnh phúc”.

baohaiphong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video